Tặng hơn 960 suất quà cho người nghèo tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 24 và 25-9, Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tiến hành chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Sáng 25-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với gia đình ông Trần Bảo Tâm (quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và xã Ia Kreng tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, người dân tộc thiểu số khó khăn.

Theo đó, đoàn trực tiếp trao tặng 300 suất quà (350.000 đồng/suất) cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Tổng trị giá quà tặng là 105 triệu đồng, do gia đình ông Trần Bảo Tâm tài trợ.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh tặng quà cho các hộ khó kahwn xã Ia Kreng. Ảnh: Hồng Ngọc
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho các hộ khó khăn xã Ia Kreng, huyện Chư Păh. Ảnh: Hồng Ngọc
Ngày 24-9, tại Trường Dân tộc bán trú THCS xã Ia Lang (huyện Đức Cơ), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ phối hợp với Câu lạc bộ Dược-Y bác sĩ tình nguyện, Đoàn tình nguyện Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Ia Lang tổ chức chương trình: Đức Cơ-“Sắc vàng đại ngàn”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn.
Theo đó, các y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 520 lượt người dân xã Ia Lang, chi phí thuốc trên 205.000 đồng/người; đồng thời tặng 363 suất quà (trị giá 155.000 đồng/suất) cho 363 lượt người nghèo, khó khăn. Ngoài ra, đoàn còn cắt tóc miễn phí cho hơn 150 lượt trẻ em và người dân xã Ia Lang.
Tổng trị giá của chương trình là 258 triệu đồng do Câu lạc bộ Dược-Y bác sĩ tình nguyện, Đoàn tình nguyện Sài Gòn cùng các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.
* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê), đoàn từ thiện tỉnh Bạc Liêu và UBND xã Ia Ko tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.
Theo đó, đoàn đã trao tặng 300 suất quà (400.000 đồng/suất) cho 300 hộ nghèo, cận nghèo của 2 làng: Vel và Sur A, xã Ia Ko (mỗi làng 150 hộ). Tổng trị giá quà tặng là 120 triệu đồng do phật tử chùa Mỹ Thạch, đoàn từ thiện tỉnh Bạc Liêu vận động, tài trợ.
Đây là hoạt động thiết thực, qua đó nhằm thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay, góp sức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ia Ko bớt phần khó khăn trong cuộc sống.
HỒNG NGỌC
 
Tặng hơn 960 suất quà cho người nghèo tỉnh Gia Lai ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.