Nghèo khó gặp tai ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cả gia đình anh Đinh Khơi (làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) bị tai nạn giao thông khiến người vợ tử vong, anh bị chấn thương sọ não, 3 con nhỏ cũng bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh.

Sáng 27-6, trên cung đường đèo Mang Yang quen thuộc mà gia đình anh Khơi vẫn đi mỗi ngày để đến rẫy, bỗng dưng chiếc xe đột ngột mất thắng, anh không làm chủ được tay lái nên tông mạnh vào taluy bên đường. Cú ngã định mệnh ấy khiến vợ anh (chị Yeng) tử vong tại chỗ, còn anh thì chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 3 đứa con của anh là Đinh Minh Luân (SN 2015) bị gãy tay, Đinh Thị Minh Nguyệt (SN 2016) gãy xương đùi và Đinh Gia Nhân (SN 2018) bị chấn thương vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Gia đình anh Khơi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi phải gánh chi phí điều trị cho cả nhà.

   Đại diện Câu lạc bộ “Ngôi nhà yêu thương” thăm, động viên và hỗ trợ kinh phí điều trị cho gia đình anh Đinh Khơi. Ảnh: H.P
Đại diện Câu lạc bộ “Ngôi nhà yêu thương” thăm, động viên và hỗ trợ kinh phí điều trị cho gia đình anh Đinh Khơi. Ảnh: Hà Phương


Chị Đinh Thị Xuân Nhâm-em gái anh Đinh Khơi-chia sẻ: “Khi nghe tin cả gia đình anh Khơi bị tai nạn, người trong làng ai cũng bàng hoàng. Chị Yeng ra đi đột ngột, anh Khơi thì chấn thương sọ não khiến gia đình suy sụp tinh thần, nhất là 3 đứa con của anh. Những ngày nằm điều trị tại các bệnh viện, gia đình được các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một ít tiền để lo thuốc thang. Hiện anh Khơi được đưa về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, vết thương bị ảnh hưởng nặng, không biết lấy tiền đâu để chữa trị”.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình anh Khơi, mọi người không khỏi xót xa khi nghĩ tới tương lai của 3 đứa trẻ sẽ ra sao khi mẹ đã qua đời, còn người cha sức khỏe vẫn chưa phục hồi. Ông Đinh Pó-Trưởng thôn Leng Tô-cho hay: Gia đình anh Đinh Khơi rất khó khăn. Chính quyền địa phương và người dân trong làng thời gian qua cũng đã quan tâm hỗ trợ phần nào nhưng việc giúp anh Khơi điều trị bệnh là vượt khả năng của chúng tôi. “Mong những tấm lòng hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái để giúp anh Khơi vượt qua bệnh tật, trở lại cuộc sống bình thường”-ông Pó bày tỏ.

Ông Ngô Thanh Phong-Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ-cho biết: “Sau khi nghe tin gia đình anh Đinh Khơi bị tai nạn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ một ít tiền để lo thuốc men. Là hộ nghèo của thị trấn, cả gia đình anh sống trong căn nhà chưa đầy 30 m2. Hoàn cảnh gia đình anh Khơi ai thấy cũng thương. Giờ đây, cuộc sống của gia đình anh chỉ biết trông mong vào tấm lòng của các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ để vượt qua cơn hoạn nạn này”.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Khơi xin liên hệ chị Đinh Thị Xuân Nhâm (em gái của anh Đinh Khơi), SĐT: 0377854680, STK 5015205125561 (Ngân hàng Agribank); chị Lê Thị Thanh Ngân-chuyên viên cơ quan Huyện Đoàn Đak Pơ, SĐT: 0358.968.632; anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ, SĐT: 0988514588 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.

 

 HÀ PHƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.