Hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em khó khăn tại Kông Chro và Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-3, các tổ chức hội, nhóm từ thiện trong tỉnh Gia Lai đã đến thăm, hỗ trợ, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kông Chro và Kbang.

Chiều 24-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê cùng chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê) đến thăm và trao 28 triệu đồng cho gia đình cháu Đinh Gur (làng Kial 2, xã An Trung, huyện Kông Chro).

Cháu Gur bị tai nạn giao thông (hoại tử chân phải), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Gia đình Gur đang rất khó khăn. Số tiền trên do Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê và phật tử chùa Quan Âm tài trợ.

    Tặng 90 liều thuốc điều trị Covid-19 cho Trạm y tế thị trấn Kông Chro. Ảnh: Hồng Ngọc
Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 90 liều thuốc điều trị Covid-19 cho Trạm Y tế thị trấn Kông Chro. Ảnh: Hồng Ngọc

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cũng trao tặng 90 liều thuốc điều trị Covid-19 do gia đình chị Nguyễn Thị Định (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ cho Trạm Y tế thị trấn Kông Chro nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây.

* Cùng ngày, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền lợi trẻ em tỉnh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa các xã: Đak Smar, Krong, Sơ Pai, Sơn Lang, Đak Roong.

Đi cùng đoàn có bà Đỗ Thị Huệ-Phó Giám đốc Quỹ Trẻ em khuyết tật Việt Nam. Hội đã trao tặng 25 suất quà cho 25 trẻ em khuyết tật về thần kinh-tâm thần, trí tuệ, vận động, nghe, nói, nhìn. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt do Quỹ Vì Trẻ em khuyết tật Việt Nam tài trợ.

Phần quà thể hiện sự quan tâm của các cấp Hội đối với trẻ em, động viên các cháu và gia đình vượt qua khó khăn do đại dịch, bảo vệ tốt sức khỏe, vươn lên trong cuộc sống.

 

HỒNG NGỌC-HỒNG HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.