Gia Lai: Tặng 250 suất quà Tết cho các đối tượng khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh Gia Lai vừa tổ chức nhiều chương trình tặng quà Tết cho các đối tượng khó khăn.
Theo đó, ngày 17-1, tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện), Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”. Chương trình đã trao 50 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho 50 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hiao.
Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp Hội đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, giúp chị em đón Tết cổ truyền thêm đầm ấm.
Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hiao. Ảnh: Vũ Chi
Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Thiện trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hiao. Ảnh: Vũ Chi
* Sáng 16-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Phông phối hợp với nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương (tỉnh Bình Dương) và UBND xã Ia Pia (huyện Chư Prông) tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022, tặng quà cho người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương.
Theo đó, đoàn đã trao 100 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người dân khó khăn đang thực hiện cách ly y tế nhằm phòng-chống Covid-19 tại xã Ia Pia. Mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác. Toàn bộ kinh phí quà tặng trên do nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương vận động, tài trợ.
* Trước đó, ngày 14-1, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh tặng 25 suất quà (trị giá gần 10 triệu đồng) cho 25 hộ nghèo của xã Gào (TP. Pleiku). 
Dịp này, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến phường Tây Sơn (TP. Pleiku) phối hợp với Hội Đông y thành phố thăm, tặng quà cho 75 gia đình chính sách, người có công, thương-bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/dioxin với tổng trị giá quà tặng là 22,5 triệu đồng.
VŨ CHI - HỒNG NGỌC - XUÂN CƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.