Gia Lai: Các hội, đoàn thể, đơn vị tổ chức tặng quà Tết cho các đối tượng hơn 300 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong ngày 21 và 22-1, các địa phương, hội, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình tặng quà Tết cho các đối tượng khó khăn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.
• Sáng 22-1, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa), bà Đào Thị Thúy Nga (thị xã Ayun Pa) đã trao tặng 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 500 ngàn đồng.
• Cùng ngày 22-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Tịnh xá Ngọc Đồng và UBND xã Ia Blang tổ chức tặng 243 suất quà (250 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Quà tặng bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá quà tặng trên 60 triệu đồng do phật tử Tịnh xá Ngọc Đồng vận động, tài trợ.
Trước đó, chiều 21-1, Hội Chữ thập đỏ Chư Sê phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Đất (TP. Hồ Chí Minh) tặng 194 suất quà (trị giá từ 100 ngàn đến 270 ngàn đồng/suất) cho các trường học trên địa bàn. Trong đó, trao 139 suất và 10 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/suất) cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Kông Htok), 55 suất cho Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê). 
 Tặng quà Tết cho học sinh khó khăn trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc
Đoàn đã tặng quà Tết cho học sinh khó khăn Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê). Ảnh: Hồng Ngọc
Tổng trị giá quà tặng trên 43 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Hoa Đất, ông Nguyễn Trùng Dương (TP. Hồ Chí Minh) và Trường THCS Chu Văn An vận động tài trợ. 
• Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, phường Hoa Lư (TP. Pleiku) vừa tổ chức chương trình “Xuân ấm áp Nhâm Dần 2022”.
Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã trao tặng 141 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường. Mỗi suất quà trị giá từ 350 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng. 
Tổng trị giá quà tặng là 101 triệu đồng do Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai, Công ty TNHH Trung Kiên, Chùa Vạn Phật, Siêu thị Co.op Mart Pleiku, BIDV-Chi nhánh Gia Lai, Vietinbank Gia Lai, Vietcombank Gia Lai cùng một số nhà hảo tâm tại địa phương hỗ trợ.
Đồng thời, tại chương trình, phường Hoa Lư cũng đã trao quà Tết cho 7 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt trích từ nguồn kinh phí của của Ủy ban MTTQ TP. Pleiku và nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của phường.
Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đông Gia Lai tặng quà tết chương trình “Xuân ấm áp Nhâm Dần 2022”. Ảnh: Thanh Nhật
Lãnh đạo Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai tặng quà Tết cho người nghèo phường Hoa Lư. Ảnh: Thanh Nhật
• Ngày 21-1, đoàn công tác của huyện Mang Yang do ông Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên và trao 119 túi an sinh (tổng trị giá hơn 24 triệu đồng) cho các hộ dân trong khu phong tỏa tại làng Đôn Hyang (xã Đê Ar). 
Dịp này, Huyện Đoàn Mang Yang cũng tặng 12 thùng nước ngọt và 2 can nước sát khuẩn (60 lít), Liên đoàn Lao động huyện tặng 30 hộp khẩu trang y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng 10 hộp khẩu trang y tế và 3 bộ quần áo bảo hộ phòng-chống dịch cho người dân làng Đôn Hyang.
Cùng ngày, Hội Người mù tỉnh, Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang tổ chức trao tặng 25 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hội viên người mù.
Liên đoàn lao động huyện Mang Yang cũng tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Tại chương trình, Liên đoàn lao động huyện tặng 3 suất quà (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng) cho 3 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; tặng 106 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng hơn 21 triệu đồng. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang cũng tặng 10 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500.000 đồng/suất).
• UBND xã Chư Á vừa phối hợp với chùa Bửu Hải (TP. Pleiku) tặng 60 suất quà Tết cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm. Số quà trên do chùa Bửu Hải, phật tử và các Mạnh Thường Quân ủng hộ.
• Ngày 21-1, tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 3) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân biên cương-Thắm tình quân dân”. 
Tại chương trình, lãnh đạo Lữ đoàn Pháo phòng không 234 đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với đồng bào, đồng thời trao tặng 40 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 
Chương trình “Xuân biên cương-Thắm tình quân dân” được các đơn vị Quân đoàn 3 tổ chức thường niên góp phần chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới đón Tết cổ truyền của dân tộc. 
LÊ ĐẠI - HỒNG NGỌC - THANH NHẬT - HÀ PHƯƠNG - SƠN TÙNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.