Gần 400 triệu đồng hỗ trợ công nhân về từ vùng dịch và trong khu cách ly tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai đóng góp nhu yếu phẩm, trang-thiết bị với tổng trị giá gần 400 triệu đồng hỗ trợ công nhân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh và công nhân đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

 Bà Trần Lệ Nhung (thứ 3 từ trái qua)-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ suất ăn sáng cho Khu cách ly tập trung huyện Chư Sê. Ảnh: Đinh Yến
Bà Trần Lệ Nhung (thứ 3 từ trái sang)-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ suất ăn sáng cho khu cách ly tập trung huyện Chư Sê. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, bằng nguồn lực trong vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động và Nhân dân trong tỉnh, từ ngày 6 đến ngày 10-10, bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến hỗ trợ hơn 3.500 suất ăn sáng tại 13 khu cách ly tập trung ở các huyện: Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Phú Thiện và thị xã An Khê.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng tặng 5.920 kg gạo, 5.219 kg rau củ cùng chăn, màn, chiếu, gối… cho công nhân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh; 20.000 chai nước, 6.500 ổ bánh mì, 6.000 hộp sữa, 4.500 hộp cơm, 1.464 chiếc bánh trứng, 800 lít xăng, các nhu yếu phẩm khác cho công nhân từ vùng dịch về quê bằng xe máy đi qua các chốt kiểm dịch Covid-19 của tỉnh.

Được biết, các cấp Công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ công nhân đang cách ly y tế tập trung trong những ngày tới.

 

ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.