Đak Pơ nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phát động đã trở thành cầu nối để các cấp chính quyền, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay chăm lo đời sống người nghèo và có hoàn cảnh thiếu may mắn.
Gia đình anh Đinh Tô là hộ nghèo ở làng Leng Tô (thị trấn Đak Pơ). Anh bị khuyết tật đôi chân và sống cùng người mẹ đã ngoài 60 tuổi. Mọi chi tiêu của 2 mẹ con chủ yếu trông vào 700 ngàn đồng trợ cấp hàng tháng.
Trước hoàn cảnh của gia đình anh, Hội Chữ thập đỏ huyện vận động Hạt Kiểm lâm huyện hỗ trợ thường xuyên cho gia đình anh. Anh Tô bộc bạch: “Mỗi tháng, Hạt Kiểm lâm huyện hỗ trợ 100 ngàn đồng. Ngoài ra, vào các dịp Tết, Hạt Kiểm lâm và Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tặng thêm nhu yếu phẩm”.
Hạt kiểm lâm Huyện hỗ trợ tiền hàng tháng cho anh Tô
Hạt Kiểm lâm huyện hỗ trợ tiền hàng tháng cho anh Đinh Tô (làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ). Ảnh: Nhật Hào
Tương tự, đã hơn 5 năm nay, em Đinh Thuế (13 tuổi, làng Klah-Môn, xã Yang Bắc) được Chi Đoàn Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Pơ nhận hỗ trợ 100 ngàn đồng/tháng và thường xuyên tặng quà các dịp lễ, Tết. Năm học 2020-2021, Chi Đoàn đã tặng em 1 chiếc xe đạp trị giá 1,8 triệu đồng.
Thuế chia sẻ: “Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, hiện đang sống với anh trai và ông ngoại nên rất khó khăn. Được các anh chị hỗ trợ tiền và hướng dẫn học bài, em vui lắm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đỡ vất vả hơn”.
Chị Phạm Thị Mỹ Dung-Bí thư Chi Đoàn Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Pơ-cho hay: “Hoàn cảnh của em Thuế rất đáng thương. Vì vậy, mỗi quý, Chi Đoàn vận động đóng góp giúp em 300 ngàn đồng. Tuy số tiền không nhiều nhưng Chi Đoàn mong đây là nguồn động viên để em tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống”.
Chi Đoàn Phòng Văn hóa-Thông tin huyện tặng xe đạp cho em Đinh Thuế. Ảnh: Nhật Hào
Chi Đoàn Phòng Văn hóa-Thông tin huyện tặng xe đạp cho em Đinh Thuế. Ảnh: Nhật Hào
Tại thôn Tân Lập (xã Tân An), ông Nguyễn Ngọc Minh cũng phấn khởi khi hơn 1 năm nay được ông Nguyễn Thái Lai-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Đak Pơ-giúp đỡ mỗi tháng 200 ngàn đồng. Ông Minh hiện sống với em trai, 2 anh em đều không lập gia đình. Tuổi già, lại hay đau ốm nên cuộc sống của 2 anh em rất vất vả.
Ông Minh chia sẻ: “Được ông Lai hỗ trợ tiền mua gạo hàng tháng, anh em tôi bớt khó khăn hơn. Chúng tôi cảm ơn ông Lai nhiều lắm”.
Trao đổi với P.V, bà Võ Thị Kim Hoàng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ-cho biết: Thời gian qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng. Đặc biệt, để nguồn hỗ trợ này đúng đối tượng, các cấp Hội cơ sở kiểm tra, đánh giá, lập danh sách đối tượng cần trợ giúp, giới thiệu đến nhà hảo tâm để nhận sự trợ giúp. Năm 2020, các cấp Hội đã vận động được 73 cá nhân, tổ chức đăng ký trợ giúp thường xuyên cho 145 đối tượng. Tổng giá trị tiền và quà hỗ trợ trên 600 triệu đồng.
“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học đăng ký hỗ trợ thường xuyên cho các đối tượng khó khăn nhằm góp phần giúp họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện thông tin.  
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.