Nghĩa cử dành cho bệnh nhân nghèo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-4, Hội từ thiện chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức “Siêu thị 0 đồng” và khai trương bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Chương trình nhằm góp phần chia sẻ, chung tay giúp bệnh nhân nghèo giảm bớt gánh nặng trong thời gian điều trị.
Theo đó, 500 bệnh nhân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được phát phiếu mua sắm miễn phí, mỗi phiếu trị giá khoảng 120 ngàn đồng. “Siêu thị 0 đồng” có 13 mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì tôm, cháo gói, sữa, trứng, dầu ăn… Người dân đến lựa chọn nhu yếu phẩm cần thiết theo nhu cầu của mình.
Ngoài ra, bệnh nhân nghèo còn được hỗ trợ thêm quần áo, một số vật dụng khác và được tình nguyện viên cắt tóc miễn phí. Kinh phí tổ chức chương trình do Hội từ thiện chùa Long Phước huy động phật tử đóng góp. 
Chương trình còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và ngưới nhà bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện
Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và ngưới nhà bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện
Đến mua sắm tại “Siêu thị 0 đồng”, ông Kpă Krơc (làng Briêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) xúc động: “Sáng giờ, tôi chờ siêu thị mở cửa để vào mua sắm. Vợ tôi nằm viện điều trị đã hơn tuần nay. Nhà có 7 sào hồ tiêu, cà phê nhưng chết hết. Có phần quà hỗ trợ hôm nay, tôi rất vui. Xin cảm ơn mọi người”.

Chăm chồng mổ sỏi thận, chị Byen (làng Bia Bre, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) rất mừng vì có thêm các phần quà. Do nhà nghèo, chồng điều trị bệnh 3 tuần nay nên hoàn cảnh chị Byen cũng rất khó khăn. Cầm trên tay phần quà, chị rưng rưng cảm động trước nghĩa cử của những người tổ chức chương trình.

Khá hài lòng với mái tóc mới, anh Hib (làng Hố Lâm, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) bày tỏ: “Hôm nay, tôi vui lắm vì không chỉ được mua sắm miễn phí tại “Siêu thị 0 đồng” mà còn được cắt tóc nữa. Chương trình rất thiết thực và ý nghĩa với chúng tôi”.

"Siêu thị 0 đồng" do Hội từ thiện chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức. Ảnh: Như Ý
"Siêu thị 0 đồng" do Hội từ thiện chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức. Ảnh: Như Ý

Đây là lần thứ 3 “Siêu thị 0 đồng” được Hội từ thiện chùa Long Phước triển khai tại Gia Lai. Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng-trụ trì chùa Long Phước-chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng tổ chức “Siêu thị 0 đồng” mỗi tháng 1 lần trong thời gian tới tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh nhằm trợ giúp bệnh nhân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, Hội khai trương thêm bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và phát 300 phần cơm cho bệnh nhân nghèo”.

Theo sư cô Thích Nữ Huệ Dâng, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cung cấp khoảng 500 suất cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội từ thiện chùa Long Phước đã tổ chức bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai từ năm 2017 đến nay.

“Việc tổ chức nhiều chương trình đòi hỏi phải có kinh phí. Rất mừng là chúng tôi luôn có sự đồng hành của các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên chung tay góp sức để Hội từ thiện chùa Long Phước tổ chức các chương trình thiện nguyện ý nghĩa”-sư cô Thích Nữ Huệ Dâng nói.

Góp mặt trong chuyến thiện nguyện lần này, chị Phạm Mỹ Linh (92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; thành viên Hội thiện nguyện Trái tim Việt) thông tin: Hội thiện nguyện Trái tim Việt đã từng tổ chức các hoạt động từ thiện tại Gia Lai. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị tham gia thiện nguyện tại một tỉnh Bắc Tây Nguyên.
Lần này, ngoài ủng hộ 60 triệu đồng cho “Siêu thị 0 đồng” và bếp ăn từ thiện, chị còn ủng hộ 35 triệu đồng làm mái che tại khu phát cơm của bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hỗ trợ xây 3 căn nhà cho hộ nghèo xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) trị giá 180 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn ủng hộ kinh phí làm 1 giếng nước và nhà vệ sinh trường học tại xã Kông Htok (huyện Chư Sê).
“Đi thực tế và thấy người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên tôi lên kế hoạch quay trở lại đây và tổ chức một số chương trình thiện nguyện khác trong thời gian tới”-chi Linh nói.   
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.