Phó Chủ tịch nước gặp mặt tri ân những tấm lòng vàng năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Chủ tịch nước biểu dương Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


Chiều 10/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt Đoàn đại biểu của Chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng” có đóng góp tích cực vào các hoạt động vì trẻ em năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước biểu dương Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của đất nước.  

Điểm lại tình hình chung của đất nước trong năm 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng thiên tai, bão lũ.., kinh tế đất nước vẫn có sự tăng trưởng khá.

Phó Chủ tịch nước khẳng định những thành tựu đáng tự hào của đất nước có sự đóng góp, nỗ lực không nhỏ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt sự đồng hành tích cực trong công tác hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Phó Chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở 18 chương trình hoạt động của Quỹ như "Sữa học đường," phẫu thuật nụ cười, "Trái tim cho em"…, cần rà soát lại các hoạt động, từ đó tập trung vào những chương trình trọng tâm, ưu tiên cho chương trình chưa có tổ chức tham gia hỗ trợ, đưa mục tiêu các chương trình từ thiện của Quỹ đến với tất cả các gia đình ở mọi vùng miền Tổ quốc trên tinh thần "không để bỏ rơi, bỏ qua bất cứ trẻ em nào cần sự giúp đỡ".

Với những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới cách thức hoạt động, tăng cường sự tham gia của các nhà đồng hành, nhà tài trợ truyền thống; huy động thêm các nhà tài trợ mới để tạo nguồn quỹ phát triển bền vững, tổ chức các chương trình hiệu quả, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em ở vùng lũ, vùng bị thiên tai, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em bị tim bẩm sinh… đồng thời tăng cường các thông tin tuyên truyền về hoạt động, mục tiêu của Quỹ đến với các gia đình, vùng sâu, vùng xa để kịp thời phát hiện trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em được đến trường, có cuộc sống no ấm, đầy đủ.

Năm 2020, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động hơn 91 tỷ đồng và hỗ trợ hơn 134.000 lượt trẻ em với các hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ khám phân loại cho gần 8.000 trẻ em bị các dị tật về tim, mắt, khe hở môi, vòm miệng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 55 trẻ em… Đặc biệt, Quỹ đã hỗ trợ sữa cho gần 41.000 trẻ em với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện hỗ trợ hàng nghìn trẻ em đặc biệt khó khăn trên cả nước thông qua các dự án như: “Hỗ trợ điều kiện học tập và tăng khẩu phần em cho trẻ em”; “Hỗ trợ trẻ em tại các vùng khó khăn”; dự án “Ánh mắt trẻ thơ”… góp phần thực hiện 4 nhóm quyền của trẻ em: Quyền được sống, Quyền được bảo vệ, Quyền được phát triển, Quyền được tham gia.

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.