Cận Tết, các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30.1, gần 20 bạn trẻ đã tranh thủ ngày cuối tuần tổ chức gói bánh thực hiện chương tình “Bánh chưng tình thương” nhằm gửi tặng chút Tết đến những người lao động nghèo dịp Tết sắp đến.

 Các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT


Bạn Nguyễn Thành Long, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người chủ trì thực hiện chương trình cho biết, đây là năm thứ 3, Long và nhóm bạn kêu gọi mọi người thực hiện chương trình gói bánh.

Năm vừa qua là một năm nhiều khó khăn, biến động, nhất là với những người lao động tự do, lao động nghèo.


 

Dự kiến gần 70 suất quà sẽ được gửi tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Dự kiến gần 70 suất quà sẽ được gửi tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT


“Có cơ hội thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng như tìm hiểu của cá nhân mình, tôi biết nhiều người không có cái Tết đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy bên người thân. Chính vì vậy, tôi hy vọng chương trình có thể mang chút mùa xuân đến những người hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư, không nơi nương tựa, những người mưu sinh đêm tối vào những ngày cận kề Tết....” – anh Long chia sẻ.
 

Nhóm sẽ trao tặng những lao động nghèo tại Đà Nẵng. Ảnh: TL
Nhóm sẽ trao tặng những lao động nghèo tại Đà Nẵng. Ảnh: TL


Bên cạnh đó, hoạt động còn là nơi giúp các bạn trẻ là sinh viên, người đi làm có dịp được thể hiện và chia sẻ yêu thương đến cộng đồng. Bởi, khi đến với chương trình, các tình nguyện viên sẽ tham gia vào từng công đoạn như lau lá dong, gói bánh, nấu và kiểm tra bánh để xem thành quả của chính mình.

Chương trình dự kiến sẽ trao 68 cặp bánh chưng truyền thống nhân thịt cùng 68 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm như sữa, bánh, bì lì xì… Dự kiến, các bạn trẻ sẽ phát bánh vào ngày 21, 22 và 23 tháng Chạp.

https://laodong.vn/ban-doc/can-tet-cac-ban-tre-da-nang-goi-banh-chung-tang-nguoi-lao-dong-ngheo-875749.ldo

Theo THUỲ TRANG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.