Kêu gọi hỗ trợ 2.000 suất quà cho trẻ em nghèo ăn Tết năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tết năm 2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đang kêu gọi tài trợ 2.000 suất quà cho trẻ em nghèo trong cả nước. Các suất quà sẽ dành tặng trẻ em khó khăn ở vùng từng chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão.

Chiều  25/11, Hội Bảo Vệ quyền trẻ Việt Nam đã tổ chức chương trình họp báo "Tết ấm cho em" năm 2021. Đây là chương trình được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm trao quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho biết năm 2020, Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, lũ lụt ở miền Trung khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Để hỗ trợ nhiều hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em vùng lũ, năm nay, Hội quyết định vận động 2.000 suất quà cho trẻ em nghèo, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ.

 

 Họp báo kêu gọi hỗ trợ 2.000 suất quà cho trẻ em nghèo ăn Tết năm 2021.
Họp báo kêu gọi hỗ trợ 2.000 suất quà cho trẻ em nghèo ăn Tết năm 2021.


Đến thời điểm hiện tại, chương trình đã tiếp nhận được 1.000 suất quà ủng hộ, trị giá 450 triệu đồng của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và 5.000 cuốn vở của Công ty cổ phần giấy Hải Tiến.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp nhận được nhiều hơn nữa những phần quà của các cá nhân tổ chức, chung tay mang đến cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn để các em được đón một cái tết ấm áp", ông Hùng chia sẻ.

 

Theo ước tính của UNICEF, Việt Nam có khoảng 8 triệu trẻ em nghèo. Việc trao quà cho trẻ em nghèo sẽ giúp các em có một cái tết ấm áp hơn. ẢNh: I.T
Theo ước tính của UNICEF, Việt Nam có khoảng 8 triệu trẻ em nghèo. Việc trao quà cho trẻ em nghèo sẽ giúp các em có một cái tết ấm áp hơn. ẢNh: I.T


Nhằm ghi nhận và tôn vinh những tấm lòng vàng vì trẻ em, Ban tổ chức Chương trình "Tết ấm cho em" năm 2021 sẽ tổ chức sự kiện trao quà cho trẻ em và vinh danh các nhà tài trợ tại tỉnh Ninh Bình. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.
 


Báo cáo của Tổng cục thống kê cho thấy, cả nước có hơn 24 triệu trẻ em chiếm 25,75% tổng dân số cả nước (trong đó có 12.915.365 trẻ em nam, chiếm 52,13%; 11.861.368 trẻ em nữ, chiếm 47,87%).Theo các chuyên gia UNICEF, nếu sử dụng phương pháp đa chiều trong đánh giá tình hình ở Việt Nam, người ta thấy có tới hơn 1/3 số trẻ em dưới 16 tuổi, tức khoảng 8 triệu em thuộc diện nghèo. Nghèo đói khiến các em khó có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cơ bản, không được tới trường..., từ đó có thể khiến cho hàng triệu trẻ em không được phát triển toàn diện.

https://danviet.vn/keu-goi-ho-tro-2000-suat-qua-cho-tre-em-ngheo-an-tet-nam-2021-20201125163451911.htm

 

Theo THÙY ANH (Dân Việt)

 

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.