Hội Chữ thập đỏ Kbang: Cầu nối những tấm lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hướng về cộng đồng, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Hội đã giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. 
Phát huy vai trò cầu nối
Gia đình chị Nguyễn Ngọc Ánh (thôn 5, xã Đông) thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng chị có 6 người con. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp, ruộng rẫy nên hàng ngày phải đi làm thuê làm mướn, vào rừng kiếm lâm sản phụ bán lấy tiền nuôi các con ăn học. Muốn phụ giúp cha mẹ, ngày 21-6-2020, người con thứ 2 và thứ 3 của vợ chồng chị ra hồ nước gần nhà bắt cua, bắt ốc. Không may, cả 2 bị đuối nước tử vong.
Chị Ánh tâm sự: “Thời điểm các con mất, gia đình thậm chí không còn gạo ăn. Được bà con lối xóm và Hội CTĐ huyện kêu gọi, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi lo mai táng các con, sau đó còn hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Số tiền này tôi đem trả nợ vay làm nhà trước đó, còn lại mua 2 con bò sinh sản và gà, vịt để phát triển chăn nuôi”.  
Hội CTĐ huyện Kbang thường xuyên thăm, tặng nhu yếu phẩm cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Ánh (bìa trái; thôn 5, xã Đông). Ảnh: Ngọc Minh
Hội CTĐ huyện Kbang thường xuyên thăm, tặng nhu yếu phẩm cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Ánh (bìa trái; thôn 5, xã Đông). Ảnh: Ngọc Minh
Tương tự, anh Đinh A Meng (làng Gút, xã Krong) có 2 con là Đinh Ní (SN 2012), Đinh Quéch (SN 2014) bị bỏng và bị khuyết tật bẩm sinh cũng được Hội CTĐ huyện tích cực giúp đỡ. Cụ thể, Hội đã kêu gọi các nhà hảo tâm ở huyện Chư Sê, Trung tâm Y tế huyện Kbang chung tay giúp chữa trị vết bỏng ở chân cháu Ní. Còn cháu Quéch bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại khó khăn, Hội đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện giúp cháu được hưởng chế độ trẻ khuyết tật với mức hỗ trợ 540 ngàn đồng/tháng.
Ngoài ra, từ cuối năm 2019 đến nay, hàng tháng, Hội còn tặng gạo, nhu yếu phẩm cho các cháu. Hội cũng tặng gà giống, giống cây trồng cho gia đình anh để phát triển kinh tế.
Anh A Meng bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước và Hội CTĐ, chúng tôi không còn thiếu đói, có điều kiện phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học”.         
Kết nối địa chỉ nhân đạo
Hội CTĐ huyện Kbang hiện có 14 Hội cơ sở, 63 chi hội với 884 hội viên, 30 tình nguyện viên và 5 nhóm thiện nguyện. Bà Nguyễn Thị Thúy An-quyền Chủ tịch Hội CTĐ huyện-cho biết: Thời gian qua, Hội luôn phát huy vai trò là nhịp cầu nhân đạo, thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo” và tích cực triển khai mô hình “Thùng gạo tình thương”, “Thùng quỹ nhân đạo”, “Bếp ăn tình thương” nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân. 
Hưởng ứng mô hình “Thùng gạo tình thương” do Hội CTĐ huyện triển khai, từ đầu năm 2020 đến nay, chị Trần Thị Huệ (tổ 2, thị trấn Kbang) đã đặt thùng quyên góp gạo tại cơ sở xay xát của mình. Hàng ngày, chị vận động người dân đến xay xát bỏ vào thùng một ít gạo. Cuối tháng, chị Huệ đem số gạo quyên góp được giúp đỡ 1-2 hộ nghèo ở xã Sơn Lang và thị trấn Kbang. Ngoài gạo, chị còn bỏ tiền ra mua nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân.
Chị Trần Thị Huệ (bìa trái; tổ 2, thị trấn Kbang) và người dân hưởng ứng cuộc vận động Thùng gạo tình thương do Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phát động. Ảnh Ngọc Minh
Chị Trần Thị Huệ (bìa trái; tổ 2, thị trấn Kbang) và người dân hưởng ứng mô hình "Thùng gạo tình thương" do Hội CTĐ huyện Kbang phát động. Ảnh: Ngọc Minh
Cũng hưởng ứng cuộc vận động của Hội CTĐ huyện, từ năm 2015 đến nay, Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình (thị trấn Kbang) nhận hỗ trợ 7 trẻ em người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam với mức 200 ngàn đồng/em/tháng. Bà Đinh Thị Lý-Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình-chia sẻ: “Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để chung tay cùng với Hội CTĐ chăm lo cho các em. Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực tham gia đóng góp để giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn”. 
Quyền Chủ tịch Hội CTĐ huyện Kbang thông tin thêm: “Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tiếp nhận quà và vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, Hội tiếp tục triển khai mô hình “Thùng gạo nhân đạo” trong cơ sở xay xát; củng cố và phát triển lực lượng tình nguyện viên; rà soát, nâng cao chất lượng hội viên, cán bộ Hội; tổ chức đêm nhạc từ thiện gây quỹ nhân đạo nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội CTĐ huyện Kbang đã vận động các nhà hảo tâm được hơn 8.300 suất quà với trị giá trên 2,5 tỷ đồng; đồng thời, tiếp nhận trên 10.000 suất quà có tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn rủi ro trên địa bàn huyện. 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.