Phụ nữ Gia Lai chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các huyện, thị xã trong tỉnh Gia Lai đã và đang kêu gọi hội viên, phụ nữ chung tay ủng hộ nhu yếu phẩm để san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ miền Trung.
10.000 ly ngũ cốc gửi đồng bào vùng lũ 
1
Hội viên, phụ nữ huyện Đak Pơ rang đậu xanh chế biến ngũ cốc tặng đồng bào miền Trung. Ảnh: Ngọc Minh

Miền Trung những ngày qua chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp mì tôm, nước uống, sữa. Đặc biệt, Hội đã có ý tưởng chế biến 10.000 ly ngũ cốc để gửi tặng đồng bào miền Trung.

Sau gần 1 tuần kêu gọi, chị em phụ nữ trong huyện đã đóng góp 300 kg đậu và 150 kg đường. Số nguyên liệu này được tập kết về nhà chị Ngô Thị Diệu (thôn Hiệp Phú, xã Cư An). Tại đây, hàng chục hội viên, phụ nữ chia nhau làm từng công đoạn từ đãi đậu, rang xay đến đóng gói. Chị Diệu cho hay: “Để phù hợp với người dân vùng lũ, chúng tôi đóng bột vào từng túi nhỏ tương ứng 1 ly, chỉ việc chế nước vào là uống được ngay”.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Đến nay, Hội đã tiếp nhận trên 128 triệu đồng, hơn 5,7 tấn gạo, 1.435 thùng mì tôm, 141 thùng sữa, 500 lọ mắm ruốc, 5 thùng lương khô, 500 thùng nước suối, 100 hộp cá hộp, 414 cuốn vở, 30 bộ sách giáo khoa, 60 cây bút, 98 lọ dầu gió, 2 thùng thuốc kháng sinh, 34 bịch tã bỉm, 495 kg bột xà phòng… Tất cả số hàng ủng hộ được Hội chuyển đến tay người dân tỉnh Quảng Bình. Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm.
Bà Nguyễn Thị Liên-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ-cho biết: Sau khi đóng gói đủ 10.000 túi ngũ cốc, Hội sẽ cử hội viên cùng cán bộ Hội LHPN tỉnh chuyển số hàng quyên góp gửi người dân Quảng Bình. Trước đó, từ ngày 20 đến 23-10, Hội LHPN xã Tân An và nhiều chị em đã chủ động chuyển 2 chuyến hàng gồm: mì tôm, nước, quần áo cũ hỗ trợ người dân miền Trung.
“Nhằm san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung, Hội sẽ tiếp tục kêu gọi hội viên, phụ nữ ủng hộ nhu yếu phẩm và rau củ quả”-bà Liên thông tin.
Hướng về miền Trung ruột thịt
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ ủng hộ lương thực, thực phẩm cần thiết để giúp người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Đến nay, Hội LHPN thị xã An Khê đã tiếp nhận được hơn 50 triệu đồng, 240 thùng mì tôm, 70 bao quần áo cũ, 264 bộ quần áo mới, 120 suất quà (giá trị hơn 500 ngàn đồng/suất) và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Bà Trịnh Thị Lê-Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê-cho hay: “Người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia. Những suất quà của hội viên, phụ nữ thị xã góp phần giúp bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn”.
Hội LHPN thị xã An Khê tiếp nhận hàng hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Minh
Hội LHPN thị xã An Khê tiếp nhận hàng hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Minh
Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, hội viên, phụ nữ huyện Kbang cũng gói gần 1.300 chiếc bánh chưng, ủng hộ 1,8 tấn gạo, 60 thùng nước suối, 70 bao quần áo, 480 thùng mì tôm và đóng góp trên 51 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ngoài ra, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã An Khê cũng ủng hộ 31 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các thành viên.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân trong cả nước ủng hộ gần 30 triệu đồng, 70 thùng mì tôm, 100 đôi dép nhựa, 10 kg cá khô, muối sả… Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-cho biết: “Ngoài kinh phí, nhu yếu phẩm, chúng tôi đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng lũ. Khoảng 1 tuần nữa, chúng tôi sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương trực tiếp chuyển quà đến tận tay người dân”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.