Món quà nhỏ, niềm vui lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu năm học mới, các em học sinh Trường Mẫu giáo xã Lơ Ku, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã vui mừng đón nhận những món quà đầy yêu thương.
Để động viên thầy và trò nhà trường khi bước vào năm học mới, ngày 8-9, các đơn vị khối thi đua liên Sở gồm: Giao thông-Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tổ chức tặng quà cho học sinh khó khăn tại Trường Mẫu giáo xã Lơ Ku. Lần lượt từng món đồ chơi vận động (thú nhún, xe đạp, xe đẩy đồ chơi…) được đưa xuống xe. Những em nhỏ phấn khích ôm trong tay món đồ chơi mới mẻ.
Cô Đinh Thị Thanh-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Năm học 2020-2021, Trường Mẫu giáo xã Lơ Ku có 219 học sinh, trong đó có 180 học sinh dân tộc thiểu số, 61 em học bán trú, đa phần đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. “Đây là lần đầu tiên các em được nhận những món đồ chơi như vậy. Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng, sự quan tâm của các đồng chí trong đoàn”-cô Thanh nói.
Thay mặt đoàn công tác, ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải đã dành những lời động viên đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. “Thông qua những món quà nhỏ này, chúng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ với cô và trò nhà trường. Hy vọng các món đồ chơi sẽ là người bạn, đem lại niềm vui, hứng thú đến trường cho các cháu. Đồng thời, món quà sẽ giúp nhà trường có thêm trang-thiết bị, đồ chơi phục vụ quá trình nuôi dạy trẻ”-ông Dũng cho biết.
Đại diện các cơ quan khối thi đua liên Sở trao tặng đồ chơi cho học sinh Trường Mẫu giáo xã Lơ Ku (huyện Kbang). Ảnh: Hải Lê
Đại diện các cơ quan khối thi đua liên Sở trao tặng đồ chơi cho học sinh Trường Mẫu giáo xã Lơ Ku (huyện Kbang). Ảnh: Hải Lê
Dịp này, các đơn vị trong khối thi đua cũng trao tặng 100 chiếc chăn cho các em học sinh bán trú tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku. Nhà trường hiện có 19 lớp với 578 học sinh, trong đó có 518 học sinh dân tộc thiểu số và 338 học sinh bán trú.
Thầy Hoàng Đình Hải-Phó Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Với đặc thù địa bàn rộng, đa số học sinh ở xa trường học, nhiều năm nay, nhà trường đã cố gắng xây dựng và duy trì mô hình trường học bán trú. Theo đó, các học sinh nhà ở xa trường từ 5 km trở lên sẽ được đưa về trường học bán trú. Một niềm vui lớn đối với thầy và trò trong dịp đầu năm học 2020-2021 là vừa qua, 3 ngân hàng thương mại cổ phần (VietinBank, Vietcombank và BIDV) đã hỗ trợ nhà trường 15 tỷ đồng xây dựng các hạng mục: nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn, nhà đa năng, nhà ăn, bếp và khu nhà ở bán trú… Nhờ vậy, cơ sở vật chất dạy và học đã cơ bản đáp ứng nhu cầu.
“Với những chiếc chăn, sắp tới các em sẽ có những đêm ngon giấc hơn. Mỗi sự quan tâm, hỗ trợ dành cho các em đều rất đáng quý, giúp thầy và trò vơi bớt khó khăn và có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn”-thầy Hải xúc động bày tỏ.
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.