Phố núi Pleiku ủng hộ Đà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận sự ủng hộ của một cá nhân (là người dân đang sinh sống tại TP. Pleiku) cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tham gia tiếp nhận có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải, cùng một số cán bộ của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

 Bà Mai Thị Nữu (trái) trao tiền tiết kiệm của cá nhân ủng hộ các thầy thuốc đang làm công tác  chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Nhật
Bà Mai Thị Nữu trao tiền tiết kiệm của cá nhân ủng hộ các thầy thuốc đang làm công tác chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Nhật

Người ủng hộ là bà Mai Thị Nữu, cư trú tại tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku đã trực tiếp trao số tiền tiết kiệm của cá nhân là 10 triệu đồng. Bà cũng đã nhờ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chuyển số tiền này đến hỗ trợ cho các thầy thuốc đang làm công tác chống dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Đinh Ngọc Hải đã cảm ơn bà Mai Thị Nữu, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, sự nhiệt tình của bà Nữu đã quan tâm dành phần tài chính tiết kiệm của bản thân để động viên tinh thần cho cho đội ngũ thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, một trong những địa phương dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ông Hải cho biết sẽ kịp thời chuyển số tiền ủng hộ trên vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng để tiến hành hỗ trợ động viên các cán bộ, nhân viên y tế.

Được biết, nhiều người dân tại Gia Lai đã tham gia ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 kể từ dịch này tái bùng phát lần thứ hai tại TP. Đà Nẵng và một số địa phương trong nước từ cuối tháng 7-2020.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.