Ấm lòng: Nông dân Quảng Ngãi tặng cả vườn rau, quả cho khu cách ly dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, hội viên Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã tự nguyện tặng cả vườn rau, đóng góp hàng ngàn kilogam rau tươi, thịt, cá… ủng hộ cho các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn.
Để góp phần phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bằng những hành động, việc làm thiết thực, chung tay đóng góp lương thực, thực phẩm cho các điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Nông dân xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) thu hoạch đu đủ đem tặng cho các hộ dân ở khu cách ly.
Nông dân xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) thu hoạch đu đủ đem tặng cho các hộ dân ở khu cách ly.
Đặc biệt, Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi tích phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan phổ biến thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đến từng khu dân cư, thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng bằng việc thực hiện đúng các thông tin hướng dẫn hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương; thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.
Để đồng hành cùng các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch Covid -19, Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp công sức và của cải để ủng hộ phòng, chống dịch bệnh. 
Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc các sản phẩm nông sản sạch do hội viên nông dân trực tiếp sản xuất. Theo đó, cán bộ Hội Nông dân thành phố đã thu gom, vận chuyển đến các khu cách ly y tế tập trung để cấp phát cho người dân.

Nhiều hộ dân ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng tự nguyện hái rau xanh để đóng góp, hỗ trợ các gia đình trong khu cách ly.
Nhiều hộ dân ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng tự nguyện hái rau xanh để đóng góp, hỗ trợ các gia đình trong khu cách ly.
Theo đó, từ ngày 25/7 đến ngày 05/8/2020, Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi đã trao hơn 500kg rau xanh các loại, 15kg cá, 15 kg thịt gà, 25 thùng mì tôm, 350kg gạo, hơn 300 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn và 300 chiếc mũ bảo hộ cho nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Điều đáng ghi nhận là nhiều nông dân đồng tình hưởng ứng đóng góp với tinh thần tự nguyện, vui vẻ vì mình đã có chút đóng góp công sức dù là nhỏ nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Điển hình như gia đình ông Cao Lễ (thôn 6, xã Nghĩa Dũng) có hơn 50 cây đu đủ trong vườn nhà và mấy sào rau xanh. Thế nhưng ông không bán mà ông để dành cho Hội Nông dân xã Nghĩa Dũng xuống thu hoạch mỗi ngày đem hỗ trợ cho các hộ dân ở khu cách ly.
"Vườn rau của tôi được đóng góp vào phòng, chống dịch Covid-19 tôi cảm thấy vui lắm, ngày nào cũng có đội tình nguyện đến vườn nhà tôi hái 2-3 bao đu đủ mang đi ủng hộ bữa ăn cho các khu cách ly", ông Lễ  nói
Còn gia đình ông Lê Văn Hậu cũng ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng thì dành nguyên 1 sào cải ngọt để cho đội thiện nguyện và tình nguyện viên đến hái đem tặng cho các hộ dân ở khu cách ly.

Nhiều hội viên của Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi tự nguyện đóng góp cả vườn rau ủng hộ cho các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn.
Nhiều hội viên của Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi tự nguyện đóng góp cả vườn rau ủng hộ cho các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn.
Ông Hậu vui vẻ nói: "Đối với giống rau cải thìa thì trồng 1 tháng mới thu hoạch, còn cải ngọt thì 40 ngày
mới thu hoạch được. Nhưng nếu có thể giúp được cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì không chỉ riêng gia đình tôi mà cả nông dân trong thôn 6 này ai cũng sẵn sàng".
Có thể nói, những phần quà được trao tặng cho nhân dân ở khu cách ly trong mùa dịch đã thể hiện tấm lòng của cán bộ, hội viên nông dân thành phố Quảng Ngãi, góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các công dân đang cách ly tập trung có thêm điều kiện vật chất, yên tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Phương Ngân-Hồng Hậu (Dân Việt)

https://danviet.vn/am-long-nong-dan-quang-ngai-tang-ca-vuon-rau-qua-cho-khu-cach-ly-dich-covid-19-202008060652578.htm

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.