Tết ấm áp đến với những phận đời khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai lại tổ chức nhiều chương trình hướng đến những người khuyết tật, người nghèo và trẻ em vùng sâu, vùng xa. Thông qua tổ chức Hội các cấp, nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng đồng hành, hỗ trợ mang Xuân đến khắp thôn làng, giúp người khuyết tật, người nghèo và trẻ em mồ côi có cơ hội chung vui năm mới.
Những phần quà Chi hội “Hũ gạo tình thương” tỉnh Kiên Giang mang đến cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Pah. Ảnh: Hà Phương
Những phần quà Chi hội “Hũ gạo tình thương” tỉnh Kiên Giang mang đến cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Pah. Ảnh: Hà Phương
Năm nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã vận động các đơn vị như: Hội “Yêu từ thiện TP. Hồ Chí Minh”, Chi hội “Hũ gạo tình thương” tỉnh Kiên Giang, Hội từ thiện Sen Trắng (TP. Hồ Chí Minh)... tổ chức trao tặng hàng ngàn suất quà cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em mồ côi các huyện: Chư Pah, Chư Prông, Kbang và Chư Sê mong muốn mang lại niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp. Đặc biệt nhiều năm liền, Hội “Yêu từ thiện TP. Hồ Chí Minh” luôn tích cực đồng hành cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trong công tác thiện nguyện nhiều ý nghĩa tốt đẹp. 
Hội “Yêu từ thiện TP. Hồ Chí Minh” trao quà cho gia đình người khuyết tật. Ảnh: Hà Phương
Hội “Yêu từ thiện TP. Hồ Chí Minh” trao quà cho gia đình người khuyết tật. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi trao quà cho người khuyết tật tại xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi trao quà cho người khuyết tật tại xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: Hà Phương
Tại buổi trao quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Pia, huyện Chư Prông, ông Nguyễn Đình Điện- Chi hội trưởng Hội “Yêu từ thiện TP. Hồ Chí Minh” bày tỏ việc làm của Hội không gì khác là cùng với xã hội, địa phương góp phần bé nhỏ chung tay chăm lo những phận đời kém may mắn, nhất là dịp Tết đến xuân về. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương  đem đến nhiều chương trình ý nghĩa cho đồng bào kém may mắn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Những phần quà đầy ý nghĩa mang đến cho những trẻ em mồ côi xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Phương
Những phần quà đầy ý nghĩa mang đến cho những trẻ em mồ côi xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Phương
“Hiện vẫn còn nhiều người khuyết tật, người nghèo và trẻ em mồ côi đời sống rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Thông qua Chương trình “Xuân ấm tình thương”, Tỉnh hội mong muốn làm cầu nối các tấm lòng nhân ái với hàng ngàn người khuyết tật để giúp vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội” -Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Thưởng nhấn mạnh.
Niềm vui của gia đình bà Rơ Châm Yem (làng Krai, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) khi được nhận quà.  Ảnh: Hà Phương
Niềm vui của gia đình bà Rơ Châm Yem (làng Krai, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) khi được nhận quà. Ảnh: Hà Phương
Hà Phương 

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.