Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah bàn giao nhà mái ấm công đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah vừa tổ chức bàn giao ngôi nhà mái ấm công đoàn cho công nhân gặp nhiều khó khăn về nhà ở.
Ngôi nhà được bàn giao cho gia đình anh Rơ Chăm Séch và chị Puih Blái là công nhân khai thác tổ 8, Nông trường cao su Ia Pếch. Gia đình anh hiện đang sinh sống tại làng Delung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Gia đình anh Rơ Chăm Séch hiện đang ở tạm bợ trong căn nhà thưng tôn, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột, gia đình có hai con nhỏ thường xuyên đau ốm, cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương thợ cạo mủ của anh, chị. Ngôi nhà có diện tích hơn 50m2, với tổng số tiền xây dựng 93 triệu đồng, trong đó kinh phí từ mái ấm Công đoàn Công ty 45 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình vay mượn thêm.
       Lãnh đạo Công đoàn Công ty trao quà cho gia đình. Ảnh:  Hà Đức Thành
Lãnh đạo Công đoàn Công ty trao quà cho gia đình. Ảnh: Hà Đức Thành
Được biết nguồn quỹ để xây dựng mái ấm công đoàn do đoàn viên công đoàn Công ty đóng góp hàng năm. Đối tượng được trao là những gia đình công nhân nghèo, chủ yếu là gia đình công nhân đồng bào dân tộc thiểu số, không có khả năng tự xây nhà để ở. Chương trình “Nhà mái ấm Công đoàn” của Công đoàn ra đời nhằm hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững, tạo động lực cho gia đình công nhân nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. “Nhà mái ấm Công đoàn” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, mỗi căn nhà được xây là chắp thêm ước mơ khát vọng cho công nhân nghèo.
                                                                                           Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.