Tích cực hưởng ứng cuộc vận động trợ giúp nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 1524/UBND-KGVX về việc tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Báo Gia Lai trao tiền bạn đọc giúp 3 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê). Ảnh: Phạm Ngọc
Báo Gia Lai trao tiền bạn đọc giúp 3 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê). Ảnh: Phạm Ngọc
Cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động về ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động và tích cực tham gia hưởng ứng đăng ký trợ giúp địa chỉ nhân đạo theo danh sách do Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề xuất, góp phần chăm lo các đối tượng khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp vận động nguồn lực, đăng ký tham gia thực hiện. 
Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; kịp thời đưa tin về các hoạt động, giới thiệu, biểu dương những đơn vị, cá nhân có cách làm hay, kết quả tốt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân hưởng ứng; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, tránh chồng chéo, không sát đối tượng hoặc bỏ sót đối tượng cần trợ giúp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác an sinh xã hội, phối hợp với Hội chữ thập đỏ nhận trợ giúp các đối tượng khó khăn trong xã hội…
Hà Sự

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.