Chư Pah: Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chư Pah (Gia Lai) là địa phương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) của tỉnh. Phong trào ngày càng lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, giúp địa phương vượt chỉ tiêu hiến máu hàng năm.
Có mặt tại Nhà Thi đấu đa năng (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) vào sáng 28-5, chúng tôi được hòa mình trong không khí sôi nổi khi hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện đến đăng ký hiến máu đợt 1-2019. Chương trình do Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Pah phối hợp với Khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức.
  Trên 300 người dân huyện Chư Pah tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày 28-5. Ảnh: N.Y
Trên 300 người dân huyện Chư Pah tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày 28-5. Ảnh: N.Y
Đến tham gia và đăng ký từ sớm, chị Han (làng Wét, xã Chư Jôr) cho biết: “Hôm nay, chị họ đến đây HMTN nên mình đi cùng. Mình thấy phong trào rất thiết thực, ý nghĩa nên đăng ký tham gia luôn. Đây là lần đầu tiên mình tham gia HMTN”. Còn chị Đặng Thị Tuyết Nga-cán bộ Trung tâm Y tế huyện Chư Pah thì cho hay: Đây là lần thứ 7 chị tham gia HMTN. Chị chia sẻ: “Qua thực tế công việc, tôi hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Nguồn máu điều trị ngày càng khan hiếm nên việc tham gia HMTN không chỉ giúp ngành Y tế có đủ lượng máu điều trị cho người bệnh mà còn giúp nhiều bệnh nhân được tiếp thêm sự sống. Vì vậy, từ năm 2012 đến nay, tôi đều tham gia và vận động thêm bạn bè, người thân”.
Với anh Siu Rơma Sarry-Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah thì tham gia HMTN đã trở thành việc làm thường xuyên. Từ năm 2003 đến nay, anh đã có 28 lần ghi danh trong hoạt động có ý nghĩa thiết thực này. “Trong 28 lần HMTN đó, có 2 lần hiến máu khẩn cấp, một lần vào năm 2013, hiến máu cho bạn học cùng lớp, lần khác vào năm 2009 khi tôi thăm người thân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hôm nay, cùng đi với tôi còn có 15 đồng nghiệp. Công ty luôn quan tâm đến phong trào HMTN và năm nay đăng ký với tỉnh tổ chức Ngày hội HMTN riêng tại công ty và đang chờ phân bổ thời gian để triển khai tổ chức”-anh Sarry chia sẻ.
Phong trào HMTN trên địa bàn huyện Chư Pah ngày càng lan tỏa rộng rãi do có sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương. Bà Trần Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Pah-cho biết: Phong trào HMTN luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai và có sự phối hợp, chung tay của các cấp, các ngành. Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện đã được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh về chất lượng, quy mô, đa dạng hóa các hình thức, qua đó thu hút đông đảo người dân tham gia. phong trào ngày càng lan tỏa tới các xã chứ không bó hẹp ở lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ở huyện. Các đơn vị tham gia tuyên truyền vận động tốt như Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Huyện Đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện…
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, phong trào HMTN đã triển khai 8 năm qua với 11 lần tổ chức. Kết quả, số lượng người dân tham gia và số đơn vị máu tiếp nhận được sau mỗi đợt đều tăng và vượt chỉ tiêu được giao. Riêng trong năm 2018, huyện phối hợp tổ chức thành công chương trình “Hành trình đỏ” và thực hiện 2 đợt HMTN; chỉ tiêu giao 2 đợt là 550 đơn vị máu nhưng tiếp nhận được 582 đơn vị máu an toàn. Và đợt 1-2019, chỉ tiêu giao 250 đơn vị, kết quả thu về 253 đơn vị máu. “Huyện  phấn đấu duy trì thường xuyên mỗi năm 2 đợt HMTN, thu 300-350 đơn vị máu an toàn. Theo đó, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai tổ chức các đợt vận động hiến máu nhân đạo ở các ngành và địa phương trong toàn huyện; mở rộng HMTN đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đơn vị lực lượng vũ trang. Ngoài ra, UBND huyện kịp thời biểu dương khen thưởng và tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN”-bà Tuyến cho biết thêm.
 NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.