Hỗ trợ 271 triệu đồng cho 3 chị em mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-5, tại trụ sở UBND xã Ia O, Công ty TNHH một thành viên 75 (Binh đoàn 15) đã phối hợp với UBND huyện Ia Grai trao 271 triệu đồng hỗ trợ 3 chị em mồ côi đang sinh sống tại làng Dăng (xã Ia O). 3 cháu bé mồ côi gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 2005, học lớp 6, Trường THCS Chu Văn An), Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2010, học lớp 3, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân) và Nguyễn Văn Tiến (SN 2016).
Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến
Hoàn cảnh của 3 chị em Ngọc rất đáng thương. Bố các em mất đột ngột năm 2018. Chiều 8-5-2019, mẹ các em là chị Lê Thị Tĩnh (36 tuổi, công nhân cao su Đội 17, Công ty 75) trên đường đi làm về không may bị điện giật tử vong. Được biết, cùng với việc trao số tiền trên (do cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Công ty, Quỹ Cứu trợ tỉnh, Câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang Đức Cơ và các nhà hảo tâm đóng góp), Công ty 75 đã nhận nuôi 3 cháu đến năm 18 tuổi.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.