An Khê: Tổng kết 10 năm phong trào hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 10-1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào hiến máu tình nguyện và tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ thị xã năm 2018, phương hướng, kế hoạch năm 2019.

  Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2018. Ảnh: Ngọc Minh
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2018. Ảnh: Ngọc Minh

Trong 10 năm (2008-2018) dưới sự điều hành của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã, phong trào hiến máu tính nguyện thị xã An Khê đã duy trì hoạt động thường xuyên và đạt nhiều kết quả; đã tổ chức được 14 lần hiến máu, với 2.539 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận được 2.205 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Đến năm 2018, đã có 48 người đăng ký tham gia ngân hàng máu sống.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã cũng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, treo băng rôn, phát tờ rơi, tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện. Kết quả, tất cả các đợt tổ chức hiến máu tình nguyện đã thu hút nhiều tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân tích cực đăng ký tham gia hiến máu.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân được; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND thị xã khen 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2018.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.