Ayun Pa: Trên 150 người tham gia hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-12, tại Hội trường UBND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Khoa Huyết học-truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức phát động hiến máu tình nguyện và ra mắt Câu lạc bộ hiến máu dự bị thị xã.
Với thông điệp “Một giọt máu–triệu tấm lòng”, buổi hiến máu đã thu hút trên 150 cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đến đăng ký hiến máu. Qua sàng lọc, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận được 78 đơn vị máu đạt chất lượng.
Đông đảo cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang tham gia hiến máu. Ảnh: Đức Phương
Đông đảo cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang tham gia hiến máu. Ảnh: Đức Phương
Tại buổi lễ này, đại diện Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương cùng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa đã chứng kiến lễ ra mắt Câu lạc bộ hiến máu dự bị thị xã. Bước đầu, câu lạc bộ đã thu hút được 65 thành viên tình nguyện tham gia hiến mẫu máu để Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương lưu trữ, đưa về Hà Nội làm xét nghiệm sàng lọc chuyên sâu. Sau khi có kết quả về dữ liệu máu của các thành viên Câu lạc bộ sẽ được gửi về cho từng cá nhân và để Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa lưu trữ. 
Ra mắt Câu lạc bộ hiến máu dự bị thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đức Phương
Ra mắt Câu lạc bộ hiến máu dự bị thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đức Phương
“Các thành viên Câu lạc bộ hiến máu dự bị sẽ là “một ngân hàng máu sống”, luôn sẵn sàng khi có bệnh nhân cần tiếp máu, Bệnh viện sẽ liên hệ để họ hiến máu cứu người”-thạc sĩ Nguyễn Công Nhữ, đại diện Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương cho hay.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.