Nhà nghèo, lại gặp cảnh khốn cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-8, trên đường đi làm rẫy, Rơ Lan Nêm (làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị cây bật gốc đè gây chấn thương cột sống và có nguy cơ bị liệt toàn thân. Gia cảnh khốn khó, vợ Nêm phải vừa địu theo con thơ chăm sóc chồng, vừa làm lụng vất vả mưu sinh qua ngày. 
Người nhỏ thó, ôm đứa con 8 tháng tuổi khóc ngằn ngặt trên tay, Ksor Thiếu (vợ Nêm) nghẹn ngào: “Nhà không có tiền, chỉ vay được 500.000 đồng thuê xe đưa anh Nêm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bác sĩ đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình được 3,5 triệu đồng”.
  Rơ Lan Nêm và vợ con của mình. Ảnh: Đinh Yến
Rơ Lan Nêm và vợ con của mình. Ảnh: Đinh Yến
Sau 1 tuần điều trị, các bác sĩ phát hiện Nêm bị chấn thương tủy đoạn cột sống lưng, chỉ định phải can thiệp phẫu thuật đặt nẹp vít cố định đốt sống lưng, nếu không sẽ bị liệt tứ chi. Dự kiến, chi phí cho ca phẫu thuật sau khi được thanh toán bảo hiểm y tế khoảng 10 triệu đồng; sau phẫu thuật còn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu nên rất tốn kém.
Gia đình Nêm và bố mẹ rất nghèo, chỉ trồng mì, làm lúa rẫy nên không đủ ăn. Khi nghe bác sĩ thông báo phải chuẩn bị 10 triệu đồng để phẫu thuật gấp cho con, ông Siu Nét (bố Nêm) buồn rầu: “Số tiền quá lớn với gia đình mình. Thương con lắm nhưng biết lấy đâu ra tiền, nhà không có gì để bán, vay mượn cũng khó. Gia đình sau đó bấm bụng giấu bệnh viện đưa Nêm về nhà. Nhưng sau 2 ngày, Nêm vật vã đau đớn, vậy là phải thuê xe đưa trở lại bệnh viện”.
Tận thấy hoàn cảnh của gia đình Nêm thì không ai không xót thương. Bà Nguyễn Thị Tuy, đang chăm chồng bị bệnh nặng cùng phòng, chia sẻ: “Nêm được người cùng phòng xin giúp suất cơm từ thiện. Rồi thấy vợ chồng con cái chỉ có mỗi bộ quần áo trên người, tôi lấy quần áo cũ của các con và xin thêm hàng xóm giúp vợ chồng Nêm. Riêng đứa con 8 tháng tuổi tôi mua tặng sữa và 2 bộ quần áo mới”.
Hiện chị Nguyễn Thị Thanh Phương-điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã kết nối, kêu gọi các Mạnh Thường Quân của Quỹ Tự phát Pleiku, Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Gia Khang, Cà phê Thanh Lan (03 Trần Khánh Dư-TP. Pleiku)... hỗ trợ Nêm đủ số tiền phẫu thuật. Tuy vậy, sau đó vẫn còn cả quá trình chăm sóc, hồi phục đòi hỏi số tiền khá lớn. Vì vậy rất mong có thêm nhiều nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Phương-điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), số điện thoại 0989025778 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.