Thăm, tặng quà các gia đình khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, chiều 16-11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với huyện Chư Pah tổ chức đi thăm, tặng quà gia đình ông Ksor HNgLưt, bà AnGlin (làng Brông) và gia đình ông Trần Văn Quyền, bà Phan Thị Huệ (thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah), mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, trong đó gồm 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 tiền quà.

 Đoàn tặng quà cho gia đình ông HngLưt và Anglin. Ảnh: Đ.Y
Đoàn tặng quà cho gia đình ông HngLưt và Anglin. Ảnh: Đ.Y

Trước đây, hai gia đình này, vợ chồng thường “cơm không lành, canh không ngọt”, do người chồng uống rượu suốt ngày, còn đánh đập vợ-con. Nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ về vật chất, tinh thần, người chồng tự nhận thấy hành động, việc làm của mình không tốt đã tự sửa chữa, không uống rượu, không đánh vợ, chửi con, chịu khó lao động, phấn đấu vươn lên. Cảm động trước sự quan tâm của Đoàn đến thăm, ông Ksor HNgLưt chia sẻ: “Khi biết việc làm đánh vợ, con của mình là không tốt nên mình đã quyết tâm bỏ rượu. Bỏ rượu thấy người khỏe ra, mình chịu khó làm, yêu thương vợ con. Bây giờ gia đình mình hạnh phúc rồi!”.

Tại mỗi gia đình đến thăm, tặng quà, thay mặt Đoàn, bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên, vợ, chồng phải tôn trọng, yêu thương và chia sẻ cùng nhau những khó khăn, vất vả trong cuộc sống để xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.