Gia Lai: Hợp tác hỗ trợ tỉnh Ratanakiri về công tác cứu hộ, cứu nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện các nội dung công tác phối hợp giữa 2 tỉnh có chung đường biên giới là Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), mới đây, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2708/KH-UBND về phối hợp thực hiện nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Ratanakiri về công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (phải) nói chuyện trao đổi với ngài Thang Sa Vun-Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri về một số nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh. Ảnh: T.N
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (phải) nói chuyện trao đổi với ngài Thang Sa Vun-Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri về một số nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh. Ảnh: T.N

Theo đó các nội dung hợp tác của 2 tỉnh theo kế hoạch này gồm: Tổ chức khảo sát xác định các khu vực, địa bàn ngập lụt, lốc xoáy, cháy rừng, sạt lở đất, sập đổ công trình...; tổ chức lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn 2 tỉnh. Tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Ratanakiri của Vương quốc Campuchia xây dựng kế hoạch cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn giữa hai bên khi có tình huống thảm họa, thiên tai, cháy rừng trên khu vực biên giới của 2 tỉnh.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn cơ động hỗ trợ cho tỉnh Ratanakiri của Vương quốc Campuchia làm nhiệm vụ cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn giúp bạn, khi được bạn yêu cầu, khi có tình huống thiên tai, thảm họa, cháy rừng... xảy ra trên địa bàn biên giới thuộc tỉnh Ratanakiri. Đồng thời, tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa  gây ra. Bên cạnh đó hàng năm, tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri sẽ tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn giữa hai bên...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.