Tổng kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-10, tại UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ biên giới. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ biên giới. Ảnh: Hoàng Ngọc

Qua 3 năm triển khai, chương trình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông. Theo đó, Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 17 nhà “Mái ấm tình thương” (50 triệu đồng/căn); trao 116 phương tiện sinh kế (dê, bò giống); 100 bồn nước, 120 hộp y tế sơ cấp cứu; 5.153 suất quà, 4 bộ máy vi tính, 115 chiếc xe đạp, 45 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi... với tổng giá trị trên 4,8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí qua tin nhắn ủng hộ, chương trình đã triển khai mô hình sinh kế theo hình thức vay vốn xoay vòng, giải ngân 200 triệu đồng cho 20 hộ hội viên phụ nữ khó khăn của xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) và xã Ia Chía (huyện Ia Grai) vay đầu sản xuất, phát triển kinh tế.

Hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng biên giới cũng được quan tâm như tổ chức 21 buổi truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phòng ngừa nạn tín dụng đen; tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân các xã biên giới; tổ chức các hoạt động “Xuân đoàn kết, tết biên cương”, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình chiến sỹ khó khăn; thành lập 10 mô hình câu lạc bộ “Phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em”; “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”; “Phụ nữ tham gia phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép”... với 251 thành viên tham gia.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (giai đoạn 2018-2020). Ảnh: Hoàng Ngọc
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (giai đoạn 2018-2020). Ảnh: Hoàng Ngọc


Tại lễ tổng kết, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.