Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 cả nước: 98,34%, cao hơn 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết vào ngày 27-8, tỉ lệ tốt nghiệp cả nước năm 2020 đạt 98,34%, cao hơn khoảng 4% so với năm 2019.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội - Ảnh: CHU HÀ LINH
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội - Ảnh: CHU HÀ LINH


Theo kết quả thống kê của Bộ GD-ĐT thì điểm trung bình các môn thi đều tăng 0,2-1,2 so với năm ngoái. Trong đó, có 5.500 bài thi đạt mức điểm này (năm 2019 là 1.285), nhiều nhất là môn giáo dục công dân.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức trên tinh thần nhẹ nhàng, đề thi giảm độ khó, phù hợp với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT. Nhưng các trường đại học có thể sử dụng kết quả để xét tuyển đầu vào.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT áp dụng việc đối sánh điểm trung bình của điểm thi với điểm trung bình học bạ lớp 12 của thí sinh để kiểm tra tính nghiêm túc trong việc đánh giá học sinh ở bậc phổ thông và tính nghiêm túc trong tổ chức thi tại địa phương.

Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4-9 cho trên 26.000 thí sinh bao gồm các thí sinh diện F1, F2 và thí sinh ở các khu vực giãn cách do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo VĨNH HÀ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.