Phát động tuyên truyền đẩy lùi các hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Ktu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-8, Ban Dân vận Huyện ủy  Mang Yang, tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện tổ chức buổi phát động tuyên truyền đẩy lùi các hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang.
 Quang cảnh buổi phát động. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi phát động. Ảnh: Hà Phương
Tại buổi phát động, đoàn công tác đã triển khai một số nội dung như: Xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn chuyển nhượng và cho thuê đất sản xuất trái pháp luật; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; các vấn đề tôn giáo, đạo lạ xuất hiện trong thời gian gần đây. Bên cạnh việc tuyên truyền, Ban Dân vận Huyện ủy đã tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế... để từ đó tham mưu biện pháp, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ người dân.
Thông qua buổi phát động nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân sống, làm việc tuân thủ pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.