Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 88 và Chuyên viên chính khóa 18

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-7, tại TP. Pleiku, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 88 và Chuyên viên chính khóa 18. Tham dự có Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, cán bộ, giảng viên nhà trường cùng học viên của 2 lớp ngạch Chuyên viên khóa 88 và Chuyên viên chính khóa 18.

 Ông Hoàng Nguyễn Trí Dương-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Phương Linh
Ông Hoàng Nguyễn Trí Dương-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận chuyên viên chính cho các học viên. Ảnh: Phương Linh



Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 88 có 242 học viên. Các học viên đã được nghiên cứu 18 chuyên đề về Nhà nước trong hệ thống chính trị; hoạt động của bộ máy Nhà nước, công vụ, công chức, thủ tục hành chính và cải cách hành chính Nhà nước; quản lý Nhà nước; các nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý; về công vụ, công chức; quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng tổ chức và điều hành công sở. Ngoài ra học viên còn được trang bị các kỹ năng cơ bản như giao tiếp, quản lý thời gian, soạn thảo văn bản…

163 học viên của lớp Chuyên viên chính khóa 18 trong thời gian 3 tháng đã được tiếp thu 17 chuyên đề lý luận và 4 chuyên đề báo cáo. Học viên được nghiên cứu và trang bị kiến thức tổng quan về Lý luận hành chính Nhà nước, những vấn đề cơ bản về Nhà nước và tổ chức; hoạt động của bộ máy Nhà nước; quản lý tài chính công, cung cấp dịch vụ công, Chính phủ điện tử…


Kết thúc khóa học, Trường Chính trị tỉnh công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 405 học viên của 2 lớp. Trong đó có 19 học viên được khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 
 

PHƯƠNG LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.