Pờ Yầu không còn xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ tỉnh lộ 666 lên làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) đang dần hoàn thiện. Đó cũng là điều kiện quan trọng để ngôi làng nghèo nhất tỉnh có cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Làng Pờ Dầu. Ảnh: T.S
Làng Pờ Dầu. Ảnh: T.S
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành tuyến đường giao thông huyết mạch này trong chuyến làm việc tại Mang Yang vào cuối tháng 2-2020, các ngành chức năng huyện Mang Yang cùng đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để cơ bản hoàn thành công trình trong tháng 3-2020.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng đường lên làng Pờ Yầu trong chuyến làm việc tại huyện Mang Yang ngày 24-2. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng đường lên làng Pờ Yầu trong chuyến làm việc tại huyện Mang Yang ngày 24-2. Ảnh: Q.T
Giữa trưa nắng gắt, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 và Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn hăng say lao động để đổ từng mét đường bê tông. Tất cả họ đều mong sớm hoàn thành con đường đầy ý nghĩa này. Đó cũng chính là mong mỏi của 121 hộ dân làng Pờ Yầu. Đại úy Nguyễn Hữu Nam-Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273) cho hay: “Đây là con đường cực kỳ quan trọng nên đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, giúp bà con làng Pờ Yầu có con đường bê tông rộng rãi để đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội”.
Theo đánh giá của đơn vị thi công, dự kiến đến cuối tháng 3-2020, mặt đường bê tông sẽ hoàn thiện. Ông Nguyễn Sáng-cán bộ Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt, đơn vị thi công-cho biết: Công ty đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến thời điểm này, dự án đường từ tỉnh lộ 666 lên làng Pờ Yầu có tổng chiều dài hơn 7 km đã hoàn thành hơn 60% khối lượng. Những hạng mục phụ trợ như: mương, hệ thống cống thoát nước sẽ hoàn thành trong tháng 4.
Trước đó, sau chuyến thăm và làm việc tại làng Pờ Yầu cuối năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm hỗ trợ làm tuyến đường này. Tháng 10-2019, tuyến đường được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 18,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, còn lại là sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3. Ông Đinh Djret không giấu được niềm vui khi công trình sắp hoàn thành: “Trước đây, để ra trung tâm xã, bà con phải mất nhiều giờ đi trên con đường trơn trượt. Còn bây giờ chúng tôi rất phấn khởi vì giao thông thuận lợi, nông sản địa phương có thể vận chuyển nhanh chóng xuống vùng trung tâm huyện”. Ông Đinh Búi-Chủ tịch UBND xã Lơ Pang cũng cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tích cực vận động người dân đưa các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo thu nhập ổn định, hướng đến xây dựng làng nông thôn mới”.
Trao đổi với P.V, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-thông tin: “Trong việc triển khai thi công tuyến đường lên làng Pờ Yầu, chúng tôi đã huy động sự hỗ trợ của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3. Đến thời điểm này, tiến độ thi công đảm bảo yêu cầu. Huyện ủy, UBND huyện cũng đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đối với làng Pờ Yầu, phấn đấu đưa làng “thoát nghèo” vào năm 2021. Với tinh thần đó, cùng với các nguồn lực của tỉnh thì huyện, xã đã ưu tiên đầu tư về hạ tầng, phát triển sản xuất để bà con chủ động vươn lên”. 
TẤN SANG

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.