Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai đổi mới phương thức vận động quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.
Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Năm 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung và đa dạng về hình thức công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan tổ chức 2.135 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 148.400 lượt người tham dự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
  Các nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo. Ảnh: T.N
Các nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo. Ảnh: T.N
Năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tích cực phát huy vai trò của dòng họ, người uy tín ở cộng đồng vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho hay: “Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đã vận động nhân dân hiến hơn 26 ngàn m2 đất, ủng hộ nhiều tỷ đồng và hơn 21 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương, gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Cũng trong năm 2019, MTTQ Việt Nam tỉnh còn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội. Tại lễ phát động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, hơn 80 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Từ các nguồn lực hỗ trợ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã giải ngân xây mới gần 190 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa gần 50 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, tặng trên 28.610 suất quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo với trị giá gần 11 tỷ đồng; khám-chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, đuối nước...
Đối với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hỗ trợ và hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, chăn nuôi. Theo ông Nguyễn Cộng Hòa-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động Chi nhánh Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải tại Gia Lai tặng bò sinh sản (15 triệu đồng/con) cho 10 hộ dân tộc thiểu số nghèo ở xã Ia Yok và Ia Bă để phát triển kinh tế. Đồng thời có kế hoạch giúp các hộ từng bước vươn lên bằng chính nội lực của mình, thay đổi cách thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Trao đổi kinh nghiệm công tác MTTQ vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm công tác MTTQ vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết tập hợp nhân dân. Nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.