Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai: Chủ động đấu tranh với tội phạm trên tuyến quốc lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến quốc lộ. Qua đó, đơn vị đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-11-2019, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Sê thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Chư Sê. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai phương án chốt chặn. Khoảng 20 phút sau, thấy đối tượng có đặc điểm giống người dân miêu tả đi xe máy tới, tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi hơn 1 km thì khống chế, bắt giữ được đối tượng và bàn giao cho Công an huyện Chư Sê để xử lý theo quy định.
 Đối tượng Giang Lê Huấn đang bị Công an huyện Chư Sê tạm giữ để điều tra về hành vi  trộm cắp tài sản.      Ảnh: T.Q
Đối tượng Giang Lê Huấn đang bị Công an huyện Chư Sê tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: T.Q

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện 16 vụ phạm pháp hình sự, bắt 12 đối tượng, tạm giữ 10 xe mô tô, 4.100 gói thuốc lá lậu, 100 hộp pháo hoa, nhiều hung khí. Đặc biệt, Phòng đã phối hợp Công an TP. Kon Tum giải cứu thành công 2 con tin bị các đối tượng khống chế chở trên xe mô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 14.


Qua đấu tranh, Công an huyện Chư Sê xác định, đối tượng này tên là Giang Lê Huấn (45 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Tang vật thu giữ của đối tượng gồm 18 triệu đồng và 1 xe máy. Được biết, Huấn đã có một tiền án 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Với thủ đoạn vào các quán tạp hóa, cửa hàng quần áo giả vờ hỏi mua hàng rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, chỉ trong thời gian ngắn, Huấn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm trên địa bàn một số huyện của các tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum. Hiện Công an huyện Chư Sê đang tích cực phối hợp với Công an các địa phương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng này.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 2-11-2019, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 19, đoạn qua huyện Mang Yang đã phát hiện xe ô tô BKS 77A-109.94 do Nguyễn Văn Lâm (33 tuổi, trú phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông hướng TP. Pleiku-Bình Định chạy quá tốc độ cho phép. Trong quá trình làm việc, thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe chở 100 hộp pháo hoa có trọng lượng gần 100 kg. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật để bàn giao cho Công an huyện Mang Yang tiếp tục điều tra xử lý.
Thời điểm cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại… trên các tuyến giao thông diễn ra phức tạp. Việc lực lượng CSGT vừa tăng cường tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, vừa kiểm tra hàng hóa đối với những xe có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn tội phạm đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân khi tham gia giao thông. 
Ông Nguyễn Quốc Thuần-tài xế xe tải-chia sẻ: “Là người thường xuyên điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tôi nhận thấy việc lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm là rất quan trọng. Trước mắt, việc này giúp hạn chế tình trạng điều khiển phương tiện chạy lấn đường, vượt quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia rồi lái xe… và ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Về lâu dài, việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm sẽ từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông”.
Thời gian qua, Phòng CSGT đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch công tác về phòng-chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Công an, Cục CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh về công tác phòng ngừa, phối hợp đấu tranh với tội phạm để cán bộ, chiến sĩ nắm vững và triển khai thực hiện. Nhờ chủ động trong các mặt công tác, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm.
Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh-cho biết: Thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, Phòng sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, Công an các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra các phương tiện chở hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ nhằm phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tình trạng lợi dụng dịp giáp Tết để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm…
 THU QUỲNH

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.