Phú Thiện: Sắp xếp lại dân cư làng Kinh Pêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Ngô Văn Hiếu-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Phú Thiện (Gia Lai)-cho biết: Trong cuộc họp mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã thống nhất chủ trương di dời, sắp xếp lại dân cư làng Kinh Pêng (xã Chư A Thai).
 Làng Kinh Pông nhìn từ trên cao. Ảnh: N.T
Làng Kinh Pông nhìn từ trên cao. Ảnh: N.T
Theo đó, 101 ngôi nhà của 72 hộ Jrai, Bahnar, Kinh ở làng Kinh Pêng sẽ được di dời, sắp xếp lại. Mỗi hộ dân được cấp 600 m2 đất làm nhà ở và vườn tược. Bên cạnh đó, huyện Phú Thiện sẽ đầu tư kinh phí xây dựng thêm các công trình công cộng, mua cây giống hướng dẫn người dân trồng trong vườn; hỗ trợ tiền làm hàng rào quanh vườn, làm nhà vệ sinh. Tổng kinh phí thực hiện việc sắp xếp lại dân cư ước khoảng 9 tỷ đồng. 
Dự kiến, thời gian triển khai việc di dời, sắp xếp lại dân cư làng Kinh Pêng bắt đầu từ cuối năm 2019 và hoàn thành trong tháng 5-2020.
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.