Ia Pa: Mở 4 lớp truyền dạy nghề truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa, Gia Lai phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh mở 4 lớp truyền dạy nghề truyền thống (2 lớp cồng chiêng, 1 lớp đan lát, 1 lớp dệt thổ cẩm) với sự tham gia của 114 học viên là học sinh, hội viên, nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.
 Quang cảnh lớp học. Ảnh: Mai Linh
Quang cảnh lớp học. Ảnh: Mai Linh
Trong thời gian 15 ngày, các học viên được truyền dạy những kỹ năng điệu thức, cách diễn tấu cồng chiêng dùng trong dịp lễ hội; hướng dẫn các bước để hoàn thiện một sản phẩm đan lát, dệt thổ cẩm. Mục tiêu là kết thúc khóa học, học viên có thể diễn tấu thành thục 4-5 bài chiêng truyền thống; hoàn thành ít nhất 1 sản phẩm gùi hoặc nia; 1 bộ váy áo nữ hoặc áo khố nam, túi đeo.
Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.