Thị trấn Chư Sê: Quan tâm hỗ trợ hội viên cựu chiến binh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Chư Sê đã vận động hội viên đóng góp 20 ngàn đồng/người/năm để gây quỹ mua bò tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm ý nghĩa này đã giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
   Ông Hoàng Anh Bắc (thứ 2 từ phải qua)-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Sê  trao bò sinh sản cho gia đình ông Rơ Lan Nam (làng Hăng Ring).           Ảnh: A.Q
Ông Hoàng Anh Bắc (thứ 2 từ phải qua)-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Sê trao bò sinh sản cho gia đình ông Rơ Lan Nam (làng Hăng Ring). Ảnh: A.Q
Hội CCB thị trấn Chư Sê hiện có 723 hội viên sinh hoạt ở 21 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Trong số này, không có hội viên nào thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 5 hộ hội viên cận nghèo. Để hỗ trợ các hội viên khó khăn phát triển kinh tế, năm 2018, Hội CCB thị trấn đã vận động hội viên đóng góp gây quỹ với số tiền 20 ngàn đồng/người/năm. Số tiền vận động được, Hội mua bò sinh sản tặng hội viên khó khăn về kinh tế. Trước khi hỗ trợ, Hội thành lập đoàn tiến hành khảo sát số hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện sản xuất để chọn đúng đối tượng, đảm bảo công bằng.
Ông Hoàng Anh Bắc-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Chư Sê-cho biết: “Năm 2018, Hội đã tặng 2 cặp bò trị giá 25 triệu đồng cho 2 hội viên ở làng Tốt Biớch và làng Kê. Đến năm nay, Hội tiếp tục tiến hành vận động gây quỹ để tặng 1 cặp bò cho 1 hội viên ở làng Hăng Ring. Trước đó, Hội đã vận động hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cùng với Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tỉnh để xây dựng nhà cho 2 hội viên ở làng Kê và tổ dân phố 9”.
Gia đình ông Rơ Lan Nam (làng Hăng Ring) là hộ hội viên vừa được Hội CCB thị trấn Chư Sê tặng 1 cặp bò sinh sản. Theo ông Nam, trước đây, gia đình ông từng nuôi bò nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên phải bán. Tháng 8 vừa qua, ông được Hội CCB thị trấn trao tặng 1 cặp bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng để chăn nuôi. Trước đó, ông được cán bộ của Hội hướng dẫn cách làm chuồng trại, cách phòng-chống bệnh tật cho bò. “Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để nhanh sinh sản, từ đó phát triển kinh tế gia đình”-ông Nam nói.
Việc trao tặng bò sinh sản của Hội CCB thị trấn Chư Sê thực hiện theo hình thức xoay vòng. Sau khi bò mẹ đẻ bê con, hội viên được hỗ trợ sẽ bàn giao cho Hội để trao cho hội viên khó khăn khác. “Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên gây quỹ để mua bò tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội phấn đấu đến năm 2022 sẽ không con hội viên thuộc diện cận nghèo”-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Chư Sê cho biết thêm.
 ANH QUÂN

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.