Ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Gia Lai: Trách nhiệm của cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 1999, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Gia Lai được thành lập. 20 năm qua, Ban Quản lý Quỹ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền, vận động gây quỹ để giúp cho hàng ngàn gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.
Nhân lên những niềm vui
Đến giờ, bà Đinh Thị Đướp-bệnh binh mất sức 61% (thôn 4, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) vẫn chưa tin có một ngày mình lại được ở trong ngôi nhà khang trang. Bởi lẽ, hoàn cảnh gia đình bà bao năm qua quá khó khăn, bản thân bà sức yếu, con cái không có nghề nghiệp ổn định, lại thiếu đất sản xuất. Vậy nên, dù căn nhà đã xuống cấp nhưng gia đình chẳng có kinh phí sửa sang. Cho đến giáp Tết Kỷ Hợi 2019, được Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 50 triệu đồng, các tổ chức, đoàn thể trong xã cũng như anh em, họ hàng ủng hộ thêm tiền, hiện vật, ngày công, ngôi nhà mơ ước của gia đình bà Đướp đã hoàn thành. Bà chia sẻ: “Nhà làm theo kiến trúc nhà sàn rất đẹp. Đây là món quà lớn khiến gia đình tôi vui mừng, xúc động lắm”.
Được Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ còn có gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tào (xã Thành An, thị xã An Khê). Mới đây, do tuổi cao sức yếu phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê, mẹ Tào đã nhận được sự quan tâm, động viên rất chu đáo, nhiệt tình của cán bộ, y-bác sĩ bệnh viện. Đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ là Trung đoàn Bộ binh 38 cũng cử cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực chăm sóc mẹ. Trước đó, năm 2016, biết gia đình mẹ Tào còn khó khăn về nhà ở, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh đã hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa lại nhà, Trung đoàn Bộ binh 38 hỗ trợ ngày công giúp căn nhà thêm phần vững chãi, khang trang. Còn bà Kit (làng Đê Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa), con gái Anh hùng Wừu cũng rất phấn khởi khi mới đây nhận được sổ tiết kiệm trị giá 15 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh. Bà Kit nói: “Đây là tài sản lớn nhất từ trước đến nay. Cảm ơn cán bộ đã quan tâm tặng sổ tiết kiệm. Giờ đây, già không còn ai để nương nhờ, số tiền tiết kiệm này giúp già có điều kiện trang trải cuộc sống”.
  Đồng chí Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà bệnh binh Đinh Thị Đướp. Ảnh: Đ.Y
Đồng chí Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà bệnh binh Đinh Thị Đướp. Ảnh: Đ.Y
Nghĩa cử thiêng liêng
Bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh-cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp cùng sự tham gia ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã đạt kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ đã huy động hàng năm đạt 3-4 tỷ đồng. Từ đây, hàng ngàn hộ chính sách khó khăn được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, thăm hỏi, hỗ trợ lúc đau ốm, hoạn nạn, hỗ trợ vốn sản xuất; nâng cấp, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, chăm sóc thương-bệnh binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đến cuối năm 2018, 98% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...
Hàng năm, Ban Quản lý Quỹ họp bàn thống nhất cách vận động, sử dụng, tổng kết công tác vận động, chỉ ra những việc làm được, chưa được để tiếp tục có kế hoạch vận động tiếp theo. Trong năm 2019, Ban Quản lý Quỹ phấn đấu vận động 3 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ các gia đình chính sách và người có công thông qua các hoạt động tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn sản xuất, làm mới và sửa chữa nhà ở; tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ...
Bà Trần Thị Hoài Thanh chia sẻ: “Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh tiếp tục đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp cho Quỹ với mức tối thiểu mỗi người 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập, trích quỹ phúc lợi của đơn vị, doanh nghiệp... nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Ủng hộ Quỹ chính là một cách báo đáp, là trách nhiệm của mỗi người nhằm chung tay chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công để họ có cuộc sống tốt hơn”. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.