Gia Lai: Tuyên truyền trật tự ATGT trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối ngày 11-7, tại xã Ia Roòng (huyện Chư Pưh, Gia Lai) Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội tuyên truyền lưu động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi tuyên truyền thu hút hơn 100 dân làng địa phương đến tham dự.
 Tuyên tryền viên Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Gia Lai phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho dân làng.
Tuyên tryền viên Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Gia Lai phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho dân làng. Ảnh: N.T
Tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Gia Lai đã phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chiếu phim tuyên truyền và phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Các nghệ sĩ Đội tuyên truyền lưu động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã diễn các vở kịch tuyên truyền, chuyển tải thông điệp dân làng nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông và những thể hiện những bài hát rộn ràng, ý nghĩa, cuốn hút người xem.
Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Gia Lai còn tổ chức những buổi tuyên truyền tại các làng thuộc xã Ia Phang, Ia Le, nơi có đông người dân tộc thiểu số, sống gần đường quốc lộ… nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông , kéo giảm TNGT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.