"Đòn bẩy" xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực và hỗ trợ về ngày công xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ thanh niên nghèo tại các địa bàn khó khăn, gần về đích nông thôn mới. Qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí về môi trường, tạo nếp sống văn minh vùng nông thôn, đồng thời giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân tộc thiểu số.
Từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Trung ương Đoàn, tháng 4-2019, Tỉnh Đoàn tiến hành khảo sát, quyết định hỗ trợ cho 32 hộ thanh niên nghèo trên địa bàn xã Sơn Lang (huyện Kbang) làm nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 3,4 triệu đồng (bao gồm ngày công thực hiện), phần còn lại do gia đình đóng góp, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm. Chia sẻ về hiệu quả trong cách thức triển khai, chị Đinh Thị Thu Tươi-Trưởng ban Thanh niên Công nhân-Nông thôn và Đô thị (Tỉnh Đoàn) cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ một phần kinh phí và ngày công thực hiện của Đoàn Thanh niên các cấp nên việc triển khai xây dựng các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh diễn ra khá thuận lợi. Bên cạnh đó, hoạt động này còn nhận được sự chung tay góp sức của các hộ dân, chính quyền địa phương. Vì vậy, các công trình đều đảm bảo đúng tiến độ đề ra”.
  Xây nhà tiêu  hợp  vệ sinh cho hộ thanh niên nghèo. Ảnh: K.H
Xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ thanh niên nghèo. Ảnh: K.H
Bằng việc huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2018, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ cho 23 hộ nghèo người dân tộc Bahnar tại làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) làm nhà tiêu hợp vệ sinh; góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Là một trong những hộ được Tỉnh Đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2018, anh Đinh Hùng (làng Pơ Nang) chia sẻ: “Mình rất vui mừng vì từ nay gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trước đây, do thiếu kinh phí nên gia đình mình chưa làm được”.
Thông qua việc huy động kinh phí xã hội hóa, các đơn vị như: Ia Grai, Phú Thiện, Krông Pa, Đak Pơ... đã triển khai xây dựng hơn 130 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ thanh niên nghèo với tổng kinh phí huy động trên 356 triệu đồng. Cũng với việc hỗ trợ một phần kinh phí, huy động ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tại chỗ, lực lượng bộ đội đóng chân trên địa bàn, năm 2019, Huyện Đoàn Ia Grai phấn đấu hoàn thành 22 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ nghèo tại làng Bek (xã Ia Bă) với kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà, chưa kể đóng góp ngày công của thanh niên.
Tại các địa phương thuận lợi hơn về kinh phí, hộ dân chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu, đoàn viên, thanh niên chỉ tham gia hỗ trợ ngày công thực hiện. Anh Triệu Văn Lộc-Bí thư Đoàn xã Ya Hội (huyện Đak Pơ)-cho biết: “Năm 2018, Đoàn Thanh niên xã Ya Hội đã xây dựng 12 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ đồng bào Bahnar tại các làng Groi, Brang, Mông với hơn 120 ngày công hỗ trợ. Năm 2019, Đoàn xã tiếp tục hỗ trợ làm thêm 20 nhà tiêu góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hình thành thói quen ăn ở hợp vệ sinh trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số”.
Với những cách làm hay, hiệu quả, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực chủ động trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đơn vị, góp phần hỗ trợ các xã, huyện hoàn thành các tiêu chí, sớm về đích nông thôn mới.
 Ksor H'Yuên

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.