Đồng xu mừng tân Nhật hoàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhật Bản dự tính dúc 2 đồng xu đặc biệt để đánh dấu việc nước này từ thời kỳ Heisei do Nhật hoàng Akihito trị vì sang triều Reiwa dưới thời Nhật hoàng Naruhito.
Đồng xu vàng kỷ niệm Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
Đồng xu vàng kỷ niệm Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 11-5 thông báo sẽ đúc đồng xu mới để chào mừng tân Nhật hoàng Naruhito. Theo Đài NHK, 2 đồng xu được làm bằng vàng và đồng, lần lượt có mệnh giá 10.000 yen (2,1 triệu đồng) và 500 yen, sẽ được trình làng vào tháng 10.
Đồng xu vàng có một mặt in hình phượng hoàng biểu tượng cho nhà vua, trị giá 140.555 yen còn xu đồng có một mặt in hình ngai vàng, được bán với giá 500 yen.
Mặt còn lại của 2 đồng xu đều in con dấu hoàng gia hình hoa cúc. Nhật sẽ đúc 50.000 xu vàng và 5 triệu xu đồng.
Nhật hoàng Naruhito kế vị vua cha vào ngày 1-5, mở ra thời đại mới với niên hiệu Reiwa. Thượng hoàng Akihito một ngày trước đó trở thành vị hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở nước này.
Danh Toại (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.