Cặp vợ chồng nghèo trả lại hơn 100 triệu đồng nhặt được

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đôi vợ chồng nông dân nghèo ở tỉnh Quảng Nam đã trả lại số tiền và tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho người bị rơi.
Ngày 11/5, chị Trương Thị Hoàng (42 tuổi, ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết đã trả lại tiền và tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho người bị đánh rơi.
Trước đó, chiều 9/5, trên đường chở gạo về chuẩn bị cơm tối, chị Hoàng nhặt được một chiếc túi màu đen của một cô gái chạy xe cùng chiều đánh rơi. Đứng đợi một lúc không thấy cô gái quay lại, chị Hoàng đem chiếc túi xách về nhà.
Vàng cưới và hàng chục triệu đồng của chị Phương bị đánh rơi.
Sau bữa ăn, chị Hoàng mở chiếc túi ra xem thì giật mình khi thấy trong túi có rất nhiều tiền mặt, một ít vàng, 1 điện thoại, 1 hóa đơn thu tiền làm ảnh cưới và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Bảo Phương (sinh năm 1989, ngụ xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn).
Nghĩ rằng người mất tài sản sẽ gọi vào số điện thoại bị mất để xin nhận lại, vợ chồng chị Hoàng chờ cả đêm nhưng không thấy. Đến sáng 10/5, vợ chồng chị Hoàng gọi vào số điện thoại trên hóa đơn thu tiền làm ảnh cưới thì một cô gái nghe máy.
Sau khi xác nhận thông tin trùng khớp trên giấy tờ, vợ chồng chị Hoàng nói địa chỉ để người mất tìm đến. Trong sáng 10/5, cô gái tên Phương có mặt tại nhà chị Hoàng để xin nhận lại tài sản.
Buổi trao trả tài sản có rất đông người chứng kiến. Chị Phương (ngoài cùng bên phải) xúc động khi nhận lại tài sản.
Về phần mình, chị Phương cho biết chiều 9/5, do chở theo nhiều đồ đạc để chuẩn bị cho ngày cưới, chị đã đánh rơi chiếc túi lúc nào không hay. Khi về tới nhà thì hoảng hốt vì không thấy chiếc túi.
Chị và người thân có quay lại tìm nhưng không biết rơi ở đâu. Trong khi đó, chiếc điện thoại bỏ trong túi xách bị rơi của chị lại bị hỏng sim nên không thể nhận được cuộc gọi.
Đến sáng 10/5, nhận tin của vợ chồng chị Hoàng nói nhặt được tài sản và sẽ trả lại, chị Phương và gia đình mừng rơi nước mắt. Được biết, vợ chồng chị Hoàng làm nông ở địa phương, gia đình không mấy khá giả.
Zing.vn/ Theo Tr. Thường/Người Lao Động

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.