Triển khai nhiệm vụ và gặp mặt truyền thống lao động nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động, hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và gặp mặt truyền thống nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. 
Năm 2018, phong trào công nhân lao động, hoạt động Công đoàn Công ty đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ: sản lượng khai thác 6.793 tấn, đạt tỷ lệ 103%, năng suất bình quân đạt 1,3 tấn/ha; tổng doanh thu đạt 268 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trên 20 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên, người lao động đạt 4,5 triệu đồng/tháng. Công đoàn Công ty luôn đồng hành với người lao động, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và công tác tham gia quản lý doanh nghiệp. Công đoàn các cấp đã kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên công nhân ốm đau, hiếu hỷ 2.030 lượt người với tổng số tiền trên 243 triệu đồng; thanh toán thỏa ước lao động tập thể cho người lao động với số tiền 733 triệu đồng; tặng 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 4 công nhân khó khăn về nhà ở. Công đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công nhân, lao động đang làm việc tại Stung Treng (Campuchia) bị hỏa hoạn số tiền 57 triệu đồng. Nhiều phong trào thi đua thu được nhiều kết quả cao. ..
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Đinh Yến
Năm 2019, Công đoàn Công ty tập trung vào các hoạt động trọng tâm: tổ chức 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân ngành Cao su (28/10/1929-28/10/2019); tham gia Hội thi tiếng hát Công nhân lao động ngành Cao su; Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi kết hợp tuyên dương cán bộ Công đoàn xuất sắc; làm mới 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động tích cực khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh duy trì phong trào vườn rau sạch Công đoàn...   
Dịp này, Hội nghị bầu bổ sung 6 đồng chí vào Ban chấp hành và 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn Công ty cũng đón nhận Cờ thi đua lao động sản xuất năm 2018 của Công đoàn cao su Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, Công đoàn Công ty tặng giấy khen cho 41 tập thể và 214 cá nhân.
Cũng trong dịp này, Công đoàn Công ty tổ chức buổi gặp mặt truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Hiện Công ty có 1.300 nữ/2.583  cán bộ, công nhân-lao động. Hầu hết các chị đều có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết và trách nhiệm cao trong chuyên môn, tích cực lao động sản xuất. Trong phong trào thi đua đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều chị đạt những thành tích cao, phát huy truyền thống Phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang”.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.