Gần 400 thanh niên tham gia ngày hội tư vấn, tuyển sinh và việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-4, tại Sàn Giao dịch việc làm tỉnh Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Thành đoàn TP. Pleiku tổ chức ngày hội tư vấn, tuyển sinh và việc làm cho 390 thanh niên trên địa bàn thành phố và học sinh tại các trường THPT Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chí Thanh và Trường THPT chuyên Hùng Vương.
  Thanh niên trao đổi với Ban tổ chức về cách chọn nghề để lập thân, lập nghiệp. Ảnh: Đ.Y
Thanh niên trao đổi với Ban tổ chức về cách chọn nghề để lập thân, lập nghiệp. Ảnh: Đ.Y
Tại ngày hội, các thanh niên được tư vấn chọn nghề, chọn trường, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội cũng như xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai; cung cấp thông tin về tuyển sinh và những nghề mà xã hội đang có nhu cầu; thị trường lao động, tuyển dụng việc làm trong, ngoài nước; về xuất khẩu lao động; du học... Đặc biệt, các thanh niên còn được cùng nhau giao lưu, trao đổi và được giải đáp các thắc mắc về định hướng nghề nghiệp và việc làm.
Ông Trần Thanh Hải-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, cho biết: Hàng năm, trước kỳ thi THPT Quốc gia, Trung tâm phối hợp với Thành đoàn TP. Pleiku tổ chức ngày hội tư vấn, tuyển sinh và việc làm cho thanh niên, nhằm giúp các em hiểu, đánh giá về bản thân, định hướng chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.