Phụ nữ xã Uar giúp nhau vươn lên trong cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Uar (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều việc làm thiết thực tương trợ, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Ấm lòng “Hũ gạo tình thương”
Sau khi sáp nhập, xã Uar còn lại 3 thôn, buôn là thôn Thanh Bình, An Bình và buôn Choanh; trong đó, buôn Choanh có 140 hội viên, phụ nữ là dân tộc thiểu số. Hơn 10 năm qua, “Hũ gạo tình thương” được duy trì, bồi đắp như sợi dây gắn kết tấm lòng thơm thảo của phụ nữ trong buôn với nhau.   
Gia đình chị Nay H’Mem là hộ nghèo của xã. Cha mất sớm, nhà có 2 sào ruộng nhưng năm ngoái chị phải cho thuê để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ và cuối cùng tiền hết mà bà cũng không qua khỏi. Ba chị em chị thành mồ côi, sống trong căn nhà nhỏ. Cuối năm 2019, chị H’Mem lập gia đình, khi mang thai được 6 tháng thì chồng bỏ đi biệt tích. Một mình gắng gượng vừa nuôi con vừa nuôi em, hoàn cảnh gia đình chị càng thêm khốn khó.
Chị Ksor H' Duyr (ở giữa, buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa) vui mừng nhận gạo từ mô hình Hũ gạo tình thương.Ảnh.Vũ Chi
Chị Ksor H' Duyr (ở giữa; buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa) vui mừng nhận gạo từ mô hình Hũ gạo tình thương. Ảnh: Vũ Chi
Cảm thông hoàn cảnh chị H’Mem, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 vừa qua, phụ nữ trong buôn đã gom góp tặng gia đình chị 25 kg gạo. Chị xúc động bày tỏ: “Có con nhỏ nên mình chưa làm được gì nhiều, cuộc sống khó khăn trăm bề. Nay nhận gạo giúp đỡ của chị em, mình mừng lắm, cảm ơn mọi người thật nhiều”.
Bà Nay H’Nhum-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ buôn Choanh-cho biết: “Tích tiểu thành đại”, chi hội gom được gần 1,5 tạ gạo/năm để giúp đỡ những chị em khó khăn. “Mỗi lần trao tặng gạo, thấy được niềm vui của chị em, chúng tôi càng có thêm động lực, cố gắng thực hiện tốt mô hình để có thể giúp đỡ được nhiều trường hợp hơn nữa”-bà H’Nhum nói.
Phát huy tổ tiết kiệm xoay vòng vốn
Cũng nhằm giúp đỡ các hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, hội viên, phụ nữ thôn An Bình thành lập 2 tổ tiết kiệm tạo vốn giúp chị em xoay vòng làm ăn, giải quyết khó khăn trước mắt. Bà Trần Thị Hồng Huế-Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn An Bình kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm số 1-cho hay: Tổ tiết kiệm thành lập cuối năm 2018, gồm 12 thành viên với mức đóng góp 1 triệu đồng/người/năm. Đến nay, tổ có 14 thành viên, mức đóng góp tăng lên 1,5 triệu đồng/người. Sau hơn 2 năm thành lập, tổ tiết kiệm góp được trên 40 triệu đồng cho 10 lượt chị vay với lãi suất 0,5%. Những chị em gặp khó khăn đột xuất, thiếu vốn sản xuất qua bình xét sẽ được ưu tiên vay vốn trước. 
Chị Phạm Thị Nguyên (bìa phải, thôn An Bình, xã Uar, huyện Krông Pa) nhận vốn vay từ tổ tiết kiệm để kịp thời khám-chữa bệnh. Ảnh: Vũ Chi
Chị Phạm Thị Nguyên (bìa phải; thôn An Bình, xã Uar, huyện Krông Pa) nhận vốn vay từ tổ tiết kiệm để kịp thời khám-chữa bệnh. Ảnh: Vũ Chi
Chị Phạm Thị Nguyên bị bệnh thận đã 6 năm nay. Hàng tháng, chị phải vào TP. Hồ Chí Minh thăm khám, lấy thuốc điều trị, chi phí trên 6 triệu đồng. Tham gia mô hình tổ tiết kiệm số 1, năm 2019, chị Nguyên được vay số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ của tổ để có thêm kinh phí đi khám-chữa bệnh. Chị Nguyên trải lòng: “Nhờ nguồn quỹ của Tổ tiết kiệm, tôi được vay tiền để khám-chữa bệnh kịp thời. Đây thực sự là điểm tựa cho những chị em có hoàn cảnh không may như tôi”.
Bên cạnh việc giúp đỡ chị em lúc hoạn nạn, Tổ tiết kiệm cũng đã giúp nhiều chị em vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế như mua giống, phân bón để chăm sóc cây trồng.  
Trao đổi với P.V, bà Đinh Thị Tươi-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Uar chia sẻ: Các chi hội tại địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để giúp đỡ chị em hội viên, trong đó mô hình “Hũ gạo tình thương”, thành lập Tổ tiết kiệm hay giúp đỡ ngày công là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng và lan tỏa các mô hình nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự tương trợ để tiếp tục giúp đỡ những hội viên còn gặp khó khăn trong cuộc sống; đồng thời, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trong đồng bào dân tộc thiểu số.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.