Ấm áp những căn nhà đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 3 tỷ đồng để xây dựng 56 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Đây là công trình của Hội CCB tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).
 

  Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Giao (xã Song An). Ảnh: An Phát
Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Giao (xã Song An). Ảnh: An Phát


Thời gian qua, Hội CCB các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết, giúp đỡ nhau giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Hàng ngàn hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần giải quyết việc làm cho đồng đội và người dân. Được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhiều hội viên có điều kiện thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tuy vậy, đến nay, toàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ CCB có cuộc sống khó khăn, sinh hoạt trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Trước thực trạng đó, cùng với sự vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, Hội CCB các cấp vận động mỗi hội viên đóng góp 20.000 đồng/năm xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ hội viên.

“Được Hội CCB tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng và ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh giúp thêm 10 triệu đồng vận chuyển nguyên vật liệu, đồng đội và bà con giúp đỡ ngày công xây dựng mà gia đình mình có ngôi nhà rộng hơn 60 m2, có chăn mền mới. Từ ngày có ngôi nhà mới, gia đình mình rất phấn khởi, tự thấy phải cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm”-ông Đinh Bơh-hội viên Chi hội CCB làng Klếch (xã Krong, huyện Kbang) bộc bạch.

Chứng kiến niềm vui của các đồng đội mỗi khi được tặng nhà mới, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-bày tỏ: “Xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” là việc làm hợp với ý Đảng, lòng dân. Hội CCB các cấp trong tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, phấn đấu xóa hết những căn nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên, nhất là những hội viên ở vùng sâu, vùng xa. Hội CCB các cấp đã thống nhất đưa tiêu chí xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” vào nội dung xếp loại thi đua hàng năm và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác này”.

 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.