Tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo: Tự trọng và khát vọng vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù cuộc sống chưa hết khó khăn, nhưng với lòng tự trọng cao và muốn có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Mới 30 tuổi nhưng chị Rô H’Moat (buôn Ơi H’Briu, xã Chư Mố) đã có tới 4 đứa con. Năm 2008, chị sinh cậu con trai đầu lòng. Tiếp đến năm 2010 và 2015, chị sinh thêm 2 đứa con trai nữa. Năm 2019, chị sinh được bé gái kháu khỉnh. “Biết đông con sẽ khổ, nhưng tập tục vậy rồi, không làm khác được. Khi sinh được con gái rồi, mình triệt sản luôn. Thấy con cái lấm lem, vợ chồng mình day dứt lắm”-chị H’Moat tâm sự.
Gia đình chị H’Moat thuộc diện hộ nghèo từ năm 2013. Năm 2018, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá 13 triệu đồng. Đến nay, bò mẹ đã đẻ được 1 con. Niềm vui nhân đôi khi gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ vay 15 triệu đồng để sửa sang nhà cửa. Vừa có nhà mới, vừa có con bò làm sinh kế, vợ chồng chị phấn khởi, cố gắng làm lụng gia tăng thu nhập. Thấy cuộc sống tương đối ổn định, cuối năm 2019, vợ chồng chị đồng lòng xin thoát nghèo.
Chị Rô H’Moat (buôn Ơi H’Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nguyên Hương
Chị Rô H’Moat (buôn Ơi H’Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nguyên Hương
Anh Thin-chồng chị H’Moat-chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ, cuộc sống gia đình mình đỡ vất vả hơn nhiều. Biết là con cái còn nhỏ, khó khăn vẫn còn nhưng vợ chồng mình đã quyết rồi. Mình còn trẻ, có thể cố gắng nhiều hơn, không thể cứ nhận trợ cấp mãi được. Nhà mình không có ruộng rẫy, vợ mình tranh thủ vừa chăm con vừa chăn bò. Hy vọng đàn bò phát triển thêm, có thể bán bớt để mua ruộng rẫy. Còn mình đi phụ hồ cũng được 200.000 đồng/ngày, góp phần trang trải cuộc sống”.
Cũng từng 7 năm liền thuộc diện hộ nghèo, anh Kpă Hin (buôn Ama H’Lăk) không giấu được niềm vui khi đã thoát nghèo. Hiện nay, gia đình anh đang dựng căn nhà mới gần 100 m2 trị giá khoảng trên 300 triệu đồng. Anh Hin cho biết: Cuối năm 2019, khi xã tiến hành rà soát, gia đình anh vẫn thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, vợ chồng anh tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường phần hỗ trợ cho hộ khác khó khăn hơn.
“Trước đây, gia đình mình được Nhà nước hỗ trợ tiền điện, phân bón, được ưu tiên vay vốn ngân hàng, con cái học hành được miễn giảm các khoản đóng góp nên đỡ vất vả nhiều. Giờ đây, các cháu đã lớn, lập gia đình, ra ở riêng, chỉ còn mình bé út, năm nay học lớp 4 ở cùng ba mẹ. Gánh nặng giảm bớt, vợ chồng mình xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho các gia đình còn khó khăn hơn. Mình phải siêng làm thì mới có ăn, chứ cứ ỷ lại vào trợ cấp của nhà nước thì đói mãi thôi”-anh Hin khảng khái nói.
Toàn xã Chư Mố hiện có 92 hộ nghèo, giảm 297 hộ so với năm 2015. Theo ông Ksor Chương-cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã, nhờ làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo thông qua các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, cấp cây-con giống, dạy nghề cho lao động nông thôn, ưu đãi vay vốn… nên tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể.
“Điều đặc biệt là nhiều hộ nghèo tại địa phương vẫn chưa hết khó khăn nhưng đã khảng khái, tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để có động lực vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho các gia đình khó khăn khác. Đây là hành động đẹp, cho thấy sự thay đổi về nhận thức, ý chí tự vươn lên của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã nhà”-ông Chương tâm đắc.
NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.