Biến rác thải nhựa thành sản phẩm có ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của phụ nữ trong thu gom, phân loại rác thải cũng như biến rác thải nhựa, rác thải tái chế thành sản phẩm có ích.
Tháng 6-2020, Hội LHPN xã Ia Phang đã xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB) “Biến rác thành tiền” tại thôn Hòa Lộc với sự tham gia của 14 thành viên. Các thành viên tự giác thực hiện và vận động chị em phụ nữ thu gom, phân loại rác thải tại nhà theo 2 loại gồm rác thải hữu cơ và rác thải tái chế. Rác thải hữu cơ sẽ được ủ hoai để làm phân bón cho cây trồng. Rác thải tái chế gồm các vật dụng như chai nhựa, vỏ lon bia hay sách vở, quần áo cũ sẽ gom vào thùng đựng rác đặt tại trụ sở UBND xã. Chủ nhật hàng tuần, CLB sẽ bán rác thải tái chế để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Tuy mới thành lập được một thời gian ngắn nhưng CLB đã thu gom được hơn 250 vỏ lon bia, gần 10 kg chai nhựa, 16 bộ sách cũ, 12 kg vở cũ và 155 kg quần áo cũ để gây quỹ tặng người nghèo. Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Phang-cho biết: Ngoài CLB “Biến rác thành tiền”, Hội còn tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” để vận động chị em phụ nữ dọn vệ sinh, thu gom và phân loại rác thải. 
Điểm thu gom rác thải tái chế của CLB “Ve chai tình thương” tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nhật Hào
Điểm thu gom rác thải tái chế của CLB “Ve chai tình thương” tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nhật Hào

Bà Mai Thị Thanh Hằng-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh: Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho chị em phụ nữ, đồng thời, nhân rộng các mô hình đã mang lại hiệu quả để thay đổi hành vi cho hội viên, phụ nữ. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường cũng như giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Câu lạc bộ “Ve chai tình thương” ở làng Khô Roa (xã Ia Rong) ra mắt vào cuối tháng 6-2020 và đặt thùng rác phân loại tại nhà bà Huỳnh Thị Thu Hà-Chủ nhiệm CLB. Từ số tiền bán rác thải tái chế, sáng thứ sáu hàng tuần, các thành viên tự tay nấu các món ăn phát cho người nghèo bị bệnh, người bị bệnh tâm thần, tàn tật. Tuy 1 tô cháo hay bát cơm có giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng thơm thảo của chị em sẻ chia đúng lúc với những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Rah Lan Weo (làng Khô Roa) sống một mình và bị tật vận động nên không thể lao động. Vì vậy, nhận sự giúp đỡ từ Chi hội Phụ nữ, ông Weo xúc động: “Bản thân tôi đi lại khó khăn. Được các chị phụ nữ giúp đỡ, tôi vui lắm”. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rong-cho hay: “Toàn xã hiện còn 85 hộ nghèo, hơn 120 hộ cận nghèo và nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, chúng tôi mong tất cả phụ nữ và các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ để có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn cho người nghèo, người già neo đơn”.
Đặc biệt, cuộc thi “Gia đình hội viên phụ nữ khéo tay hạn chế rác thải nhựa” do Hội LHPN huyện tổ chức vào tháng 4-2020 đã khơi dậy sự sáng tạo của hội viên, phụ nữ trong tái chế rác thải thành các vật dụng hữu ích. Cuộc thi nhận được 40 sản phẩm như: thùng nhựa trồng rau, giỏ xách, bàn ghế uống nước, bình đựng hoa… Điều này khuyến khích mọi người tận dụng những đồ vật bỏ đi để làm điều có ích. Bà Nguyễn Thị Thu (thôn Phú Bình, xã Ia Le) cho biết: “Trước đây, nhiều hộ có bình nhựa đựng nước nhưng không sử dụng mà bỏ một góc trong nhà, nhiều hộ mang đi bán ve chai, tôi liền nghĩ tới việc dùng nó để làm dụng cụ trồng rau. Từ đó, tôi đi hỏi mua của các hộ dân và các điểm thu mua phế liệu với giá rẻ. Việc làm này theo tôi nghĩ là vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư trồng rau vừa góp phần thu gom, hạn chế tình trạng các bình nhựa vứt bừa bãi” gây ô nhiễm môi trường.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.