Biểu dương người khuyết tật, trẻ khó khăn và người bảo trợ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-7, tại Khách sạn Tre Xanh Plaza (TP. Pleiku), Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã biểu dương người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người bảo trợ tiêu biểu lần thứ III năm 2020.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Đàm-nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam; bà Đỗ Thị Huệ-Phó Chủ tịch Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam; bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai; ông Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 17 huyện, thị xã, thành phố; các nhà tài trợ tiêu biểu cùng 52 người khuyết tật, 38 trẻ mồ côi đại diện cho 13.563 người khuyết tật và 5.373 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã kêu gọi, vận động tham gia ủng hộ quỹ với số tiền và hiện vật trị giá hơn 8,2 tỷ đồng. Hội đã tổ chức và phối hợp triển khai nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ hơn 10.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế, khó khăn được thụ hưởng các chương trình.

Cụ thể, đã cấp 744 chiếc xe lăn, xe lắc; phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể cho 375 người; phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, mổ tim bẩm sinh cho 17 người; tặng 62 chiếc xe đạp cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 257 bộ quần áo, đồng phục cho học sinh tiểu học; hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập cho 100 cháu; tặng học bổng cho 196 học sinh mồ côi thuộc diện nghèo; phát thuốc và khám-chữa bệnh miễn phí cho 419 người; lắp tay giả cho 60 người khuyết tật; xây 9 căn nhà mới cho người khuyết tật và trẻ mồ côi; hỗ trợ sinh kế bằng hình thức cấp heo giống, bò giống theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho 78 hộ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ xã hội. Ảnh: Hà Phương
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ xã hội. Ảnh: Hà Phương
Phát biểu tại hội nghị, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vì cuộc sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi, các cuộc vận động xã hội và cộng đồng tham gia trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi đã được Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tích cực tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội biểu dương Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã năng động sáng tạo, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cho người khuyết tật và trẻ mồ côi và trở thành địa chỉ tin cậy, người bạn đồng hành của những người khuyết tật và trẻ mồ côi. Đánh giá cao nghị lực của các đối tượng khuyết tật đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, trở thành những thành viên tích cực trong xã hội. Đồng thời, ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng cao quý, trách nhiệm xã hội cao cả của những người bảo trợ cùng tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã luôn dành tình cảm sâu nặng, sự hỗ trợ hết lòng đến người khuyết tật và trẻ mồ côi, những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hà Phương
Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hà Phương
Tại hội nghị, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã được Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam trao 40 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (TP. Pleiku) tặng 20 triệu đồng. 
Cũng trong dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam tặng bằng khen cho 35 cá nhân có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong lao động, học tập giai đoạn 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và 15 cá nhân người khuyết tật, trẻ mồ côi đã có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng giấy khen cho 40 cá nhân có ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động, học tập giai đoạn 2015-2020.
HÀ PHƯƠNG 

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.