Giúp người dân nhận thức đúng về chính sách dân số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai có khoảng 46% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, việc nâng cao chất lượng dân số vùng DTTS luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh chú trọng.  
Theo ông Lê Ngọc Lân-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, số cặp vợ chồng vùng DTTS thực hiện KHHGĐ tăng hàng năm, quy mô gia đình 2 con ngày càng phổ biến, chất lượng dân số cả thể chất lẫn tinh thần đều có sự cải thiện đáng kể.
Ông Hoàng Nhưn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho biết: 53,2% dân số của Đak Đoa là đồng bào DTTS. Vì vậy, việc chăm lo đời sống người dân, tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số trong đồng bào DTTS luôn được huyện quan tâm. Tuy nhiên, do nhận thức và trình độ còn hạn chế nên việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn hạn chế.
 Cấp phát tờ rơi chính sách dân số cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ  ở làng Mơ Tôn (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Đ.Y
Cấp phát tờ rơi chính sách dân số cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ ở làng Mơ Tôn (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Đ.Y
Hà Đông là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa. Trước đây, nhiều gia đình đã vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, trong đó có cả gia đình đảng viên khiến đói nghèo luôn đeo bám. Ông Lương Minh Thiện-Bí thư Đảng ủy xã-chia sẻ: “Nhiều đứa trẻ sinh ra còi cọc, suy dinh dưỡng do không được chăm sóc đầy đủ. Không ít bà mẹ vẫn chưa chú trọng chăm sóc sức khỏe khi mang thai và vẫn duy trì thói quen sinh đẻ ở nhà rẫy”. Trước thực trạng đó, xã Hà Đông đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác DS-KHHGĐ. Xã đưa công tác này thành một nội dung trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Ban Nhân dân thôn cũng đưa chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước gắn với tiêu chí xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa. Nhờ đó, tính đến đầu năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cũng như tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần. Nếu năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 57%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 28% thì đến nay giảm còn 37% và 18%. 
Tại huyện Kbang, công tác truyền thông nâng cao chất lượng dân số ở các thôn, làng có đông đồng bào DTTS cũng được đẩy mạnh. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang-Phó Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Kbang) cho hay: 39% dân số của huyện là người DTTS. Huyện đang triển khai các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như: sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chương trình tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai. Các địa phương đã thành lập hàng chục câu lạc bộ DS-KHHGĐ như: “Phụ nữ không sinh con thứ 3”; “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; “Tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân”; mô hình “Gia đình 2 con”… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng dân số trong vùng đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Y tế huyện được Chi cục DS-KHHGĐ ký hợp đồng thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh. Hàng năm, có hàng trăm ca được sàng lọc, qua đó phát hiện dị tật thai nhi từ khi còn trong bụng mẹ, giúp gia đình can thiệp sớm.
Bà mẹ, trẻ em xã Ayun-huyện Mang Yang thường xuyên quan tâm sức khỏe để nâng cao chất lượng dân số. Ảnh: Đ.Y
Bà mẹ, trẻ em xã Ayun-huyện Mang Yang thường xuyên quan tâm sức khỏe để nâng cao chất lượng dân số. Ảnh: Đ.Y
Tại xã Ayun (huyện Mang Yang) có đến 100% dân số là người Bahnar, Jrai sinh sống. Việc đẩy mạnh truyền thông cho các bà mẹ mang thai, cho con bú thường xuyên được đẩy mạnh. “Từ năm 2018 đến nay, Ayun được hỗ trợ từ dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” cho trẻ từ 0 đến 8 tuổi. Qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, các bà mẹ mang thai và có con nhỏ đã biết đến trạm y tế khám thai, siêu âm. Đến lúc sinh nở, chị em tự tin đến trạm y tế xã chứ không còn rụt rè hoặc sinh con ngoài rẫy như trước. Phương pháp nuôi dạy con cũng thay đổi. Gia đình đã biết quan tâm đến các nhóm dưỡng chất để giúp trẻ phát triển toàn diện. Nhờ vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ giảm còn 13%”-bà Nguyễn Thị Hoa-quyền Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ayun bày tỏ.
Theo Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, nâng cao chất lượng dân số là một trong những giải pháp quan trọng giúp đồng bào DTTS thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. “Để nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân số gắn với việc vận động người dân tự nguyện thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản để vận động người dân thực hiện hiệu quả các chính sách dân số. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; hỗ trợ sinh sản; tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Phát huy vai trò mạng lưới y tế tư nhân nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận các dịch vụ về dân số”-ông Lân cho biết thêm.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.