Tìm được thân nhân của liệt sĩ hy sinh gần 48 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa 19-2, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, ông đã kết nối thông tin về liệt sĩ Đỗ Văn Triệu vừa được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa với cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên. Kết quả, ngành chức năng vừa tìm gặp được thân nhân của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu tại quê hương.

 

Hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu được bọc trong tăng võng nằm cách mặt đất 1,5 m ở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu được bọc trong tăng võng nằm cách mặt đất 1,5 m ở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.



Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân qua điện thoại, chị Đào Thị Phương Hoa, Trưởng phòng Người có công của Sở Lao động,Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin từ tỉnh Quảng Trị báo ra, ngành xác định được tại Hưng Yên có liệt sĩ cùng tên, tuổi, hiện chưa tìm ra nơi yên nghỉ, nên lập tức phối hợp chính quyền địa phương triển khai ngay việc tìm kiếm, gặp gỡ thân nhân liệt sĩ Đỗ Văn Triệu để báo tin.

Đó là ông Đỗ Xương Tân, anh ruột của liệt sĩ, hiện sinh sống ở thôn Bình Lương (quê hương của liệt sĩ, trước có tên gọi là thôn Thọ Bình như nội dung mảnh giấy trong lọ thủy tinh) xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện, bố mẹ của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu mất đã lâu, gia đình này có đến ba liệt sĩ. Đây là thông tin rất vui cho gia đình liệt sĩ và tỉnh Hưng Yên, thêm một người con yêu của quê hương Hưng Yên hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước vừa tìm được hài cốt, tên tuổi. Dự kiến, ngày 21-2-2020, đại diện gia đình cùng ngành chức năng vào Quảng Trị đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về với quê hương.


 

 Mảnh giấy đựng trong chai thủy tin cho biết đầy đủ thông tin về liệt sĩ Đỗ Văn Triệu. Ảnh: H.Minh
Mảnh giấy đựng trong chai thủy tinh cho biết đầy đủ thông tin về liệt sĩ Đỗ Văn Triệu. Ảnh: H.Minh



Trước đó, chiều 16-2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm độ sâu 1,5 m, kèm tăng, võng, đế giày bộ đội, cúc áo và lọ thủy tinh, bên trong chứa mảnh giấy. Phối hợp xác minh thông tin, ngày 18-2, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 về thông tin nội dung chữ viết trên mảnh giấy đựng trong chai thủy tinh. Dòng chữ trên mảnh giấy có nội dung: “Đỗ Văn Triệu, H1, A Trưởng. Sinh năm 1950, ngày nhập ngũ: 10.4.1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, Hải Hưng. Con ông: Đỗ Vương Khải. Con bà: Nguyễn Thị Mận. Hy sinh ngày 18.7.72”. Khi hy sinh, liệt sĩ Đỗ Văn Triệu thuộc đơn vị C7, D105, binh trạm 28, sư 473, đoàn 559.

Từ manh mối ban đầu này, cơ quan chức năng kết nối thông tin đã tìm gặp được thân nhân liệt sĩ.

 

Theo LÂM QUANG HUY (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.